Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X: Nhiều điểm mới

04/12/2012 03:50 GMT+7

Chiều 3.12, Ban Bí thư T.Ư Đoàn tổ chức họp báo giới thiệu nội dung Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2012 - 2017, dưới sự chủ trì của Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh.

Đại biểu trẻ nhất dự đại hội chưa đến 16 tuổi

Phá đường dây tin tặc quốc tế
Anh Nguyễn Đắc Vinh phát biểu tại buổi họp báo - Ảnh: P.H

Đại hội sẽ diễn ra từ ngày 11 - 14.12, với chủ đề: Khát vọng trẻ dựng xây đất nước và khẩu hiệu hành động Tuổi trẻ Việt Nam xây hoài bão lớn, rèn đức, luyện tài, đoàn kết, sáng tạo, xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 

Thủ tướng sẽ đối thoại với thanh niên

Trong khuôn khổ Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, 1.000 đại biểu thanh niên dự đại hội sẽ tham dự lễ báo công và viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Dịp này, đại biểu sẽ đối thoại trực tiếp với Thủ tướng Chính phủ. Chương trình đối thoại diễn ra lúc 8 giờ ngày 14.12 tại Trung tâm hội nghị quốc gia Mỹ Đình. Chào mừng đại hội, T.Ư Đoàn và Báo Thanh Niên tổ chức chương trình Khát vọng trẻ chủ đề: Bay cao Khát vọng tuổi trẻ vào 20 giờ ngày 8.12 tại Cung thể thao Quần Ngựa, Hà Nội.

Phiên khai mạc sẽ diễn ra lúc 8 giờ ngày 12.12, được truyền hình trực tiếp trên Đài truyền hình Việt Nam và phát thanh trực tiếp trên Đài tiếng nói Việt Nam. Ngoài 1.000 đại biểu ưu tú là đại diện cho hơn 7,03 triệu thanh niên tham gia vào các chương trình làm việc, phiên khai mạc đại hội, còn có sự tham dự của 250 đại biểu khách mời gồm lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đại diện các bộ ngành, mẹ Việt Nam anh hùng, cựu cán bộ Đoàn…

Trong số 1.000 đại biểu chính thức, 202 đại biểu có trình độ học vấn từ thạc sĩ trở lên; 696 đại biểu có trình độ lý luận trung, cao cấp; tuổi bình quân của đại biểu là 29,8; đại biểu trẻ nhất dự đại hội chưa đến 16 tuổi.

Đại hội được chia làm 10 trung tâm thảo luận, tạo diễn đàn cho đại biểu góp ý kiến, đánh giá tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ IX; xây dựng mục tiêu, phương hướng, hiến kế các giải pháp triển khai nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2012 - 2017.

Đại hội lần này có nhiều điểm mới so với nhiệm kỳ trước. Đặc biệt, có bổ sung, sửa đổi nhiều nội dung quan trọng trong Điều lệ Đoàn. Trong đó, Điều lệ Đoàn bổ sung quy định đoàn viên phải tham gia sinh hoạt và hoạt động ở địa bàn dân cư là điểm mới nổi bật trong lần sửa đổi này.

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Thị Hà cho rằng nhiều tỉnh, thành Đoàn đã triển khai thí điểm mô hình trên từ nhiều năm nay, quy định học sinh, sinh viên ngoài tham gia công tác Đoàn tại trường học phải tham gia sinh hoạt Đoàn ngay tại nơi cư trú. Ở những nơi triển khai mô hình này, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi phát triển sinh động. Nhiều học sinh, sinh viên tham gia công tác Đoàn tại khu dân cư đã trở thành cán bộ Đoàn tiêu biểu, thực sự là thủ lĩnh của thanh niên. “Đại hội khẳng định chú trọng mục tiêu nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở, cán bộ Đoàn các cấp nên nội dung này nếu được đại hội thông qua và triển khai trên toàn quốc sẽ tạo ra thay đổi tích cực trong công tác Đoàn, tạo nguồn cán bộ Đoàn bổ sung cho hệ thống”, chị Hà nhấn mạnh.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh chia sẻ, diễn ra trong bối cảnh đất nước gặp nhiều khó khăn, đại hội biểu thị quyết tâm chính trị của tuổi trẻ Việt Nam, phấn đấu vượt khó khăn, thách thức vững tâm thế đảm nhận vai trò xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. “Đã là thanh niên thì không ngại việc khó; có tinh thần chia sẻ với cộng đồng, sẵn sàng nhận nhiệm vụ gian khó và làm việc trách nhiệm, hết mình vì lợi ích dân tộc, Tổ quốc”, anh Vinh nhấn mạnh.

Theo anh Nguyễn Đắc Vinh, đại hội tiếp tục kiên trì mục tiêu đổi mới phương thức tuyên truyền giáo dục của Đoàn như: giáo dục thanh niên qua hành động thực tiễn, qua việc tham gia tạo dựng môi trường xã hội lành mạnh; tạo động lực phấn đấu cho thanh niên gắn với phát huy yếu tố tự giáo dục, tự rèn luyện của mỗi đoàn viên thanh niên; giáo dục qua các tấm gương điển hình tiên tiến.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn khẳng định đại hội sẽ diễn ra trong không khí dân chủ thực sự. Công tác bầu cử tại đại hội đảm bảo số dư ít nhất 15%, đúng với tinh thần chỉ đạo từ Đại hội Đoàn các cấp. Dự kiến, đại hội sẽ bầu ra Ban Chấp hành khóa mới gồm 151 ủy viên. Ban Chấp hành sẽ bầu Ban Thường vụ gồm 33 ủy viên. Anh Vinh cho biết Ban Bí thư khóa X có khoảng 7 - 9 thành viên, danh sách bầu cử Ban Bí thư sẽ có số dư.

Phan Hậu

>> Lào Cai: Ra quân hưởng ứng 10 ngày thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X
>> Đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X tỉnh Tuyên Quang gặp gỡ thanh niên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.