Cho phép đào tạo thạc sĩ theo hướng ứng dụng

04/12/2012 10:47 GMT+7

(TNO) Sáng 4.12, Bộ GD-ĐT đã công bố dự thảo thông tư ban hành quy chế đào tạo thạc sĩ mới. Theo đó, quy chế sửa đổi lần này đã bổ sung chương trình đào tạo thạc sĩ theo hướng ứng dụng.

(TNO) Sáng 4.12, Bộ GD-ĐT đã công bố dự thảo thông tư ban hành quy chế đào tạo thạc sĩ mới. Theo đó, quy chế sửa đổi lần này đã bổ sung chương trình đào tạo thạc sĩ theo hướng ứng dụng. Cụ thể, chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ được quy định như sau:

Đối với chương trình thạc sĩ theo hướng nghiên cứu: Nội dung chương trình đào tạo gồm ít nhất 60% thời lượng dành cho khối kiến thức nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực chuyên môn.

Đối với chương trình thạc sĩ theo hướng ứng dụng: Khối lượng kiến thức thực hành, nâng cao khả năng hoạt động thực tiễn chiếm ít nhất 60% nội dung chương trình đào tạo.

Bộ GD-ĐT cũng quy định: Luận văn thạc sĩ chiếm 20% khối lượng chương trình đào tạo nhưng đề tài luận văn thạc sĩ được chia theo hai hướng: Đề tài luận văn thạc sĩ theo định hướng nghiên cứu là một công trình khoa học, có đóng góp mới về mặt học thuật, về mặt lý luận, chứa đựng những tri thức mới có giá trị cho sự gia tăng tri thức khoa học trong lĩnh vực nghiên cứu; Đề tài luận văn thạc sĩ theo định hướng ứng dụng là một báo cáo chuyên đề kỹ thuật, công nghệ hoặc quản lý nhằm giải quyết một vấn đề mang tính thực tiễn trong lĩnh vực nghiên cứu.

Bên cạnh đó, Bộ GD-ĐT cũng cho phép: Trong trường hợp cần thiết, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT quyết định việc tổ chức đào tạo trình độ thạc sĩ theo hướng ứng dụng ở ngoài cơ sở giáo dục đại học. 

Quy chế này sẽ được áp dụng đối với khoa tuyển sinh từ năm 2014 trở đi.

>> Thiếu quy định đào tạo thạc sĩ nghề nghiệp
>> Đừng “nhân bản vô tính” thạc sĩ

                                                                                                      Vũ Thơ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.