Chiến đấu cơ Trung Quốc đâm xuống nhà dân

04/12/2012 16:31 GMT+7

(TNO) Một chiến đấu cơ J-7 của không quân Trung Quốc đã đâm xuống thành phố Sán Đầu ở tỉnh Quảng Đông vào hôm nay, 4.12.

(TNO) Một chiến đấu cơ J-7 của không quân Trung Quốc đã đâm xuống thành phố Sán Đầu ở tỉnh Quảng Đông vào hôm nay, 4.12, khiến một ngôi nhà bốc cháy và ba người bên trong bị thương, theo Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV).

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 9 giờ, giờ địa phương (8 giờ, giờ Việt Nam). Phi công đã nhảy dù thoát ra ngoài an toàn song chiếc máy bay đã đâm xuống một ngôi nhà ở quận Kim Bình, gây ra vụ nổ lớn.

Theo tờ Shanghai Daily, một người trong nhà đã chạy thoát ra ngoài. Ba người khác được cứu ra sau đó và đưa đến bệnh viện để chữa các vết bỏng.

Tường thuật trước đó của CCTV cho hay chiếc máy bay là trực thăng song những người khác chỉ ra rằng phi công trực thăng không có dù.

Vụ tai nạn đã gây kẹt xe nghiêm trọng tại các con đường ở gần đó.

J-7 là phiên bản Trung Quốc của chiếc Mig-21, vốn được giới thiệu lần đầu tiên vào thập niên 1950.

Sơn Duân

>> Cha đẻ chiến đấu cơ J-15 của Trung Quốc qua đời
>> Chiến đấu cơ Trung Quốc đã cất, hạ cánh trên tàu sân bay
>> Chiến đấu cơ F-22 của Mỹ bị rơi
>> Trung Quốc thử thành công chiến đấu cơ tàng hình mới

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.