Ban Bí thư Trung ương Đoàn tiếp Đoàn Đại biểu các nhà lãnh đạo chính trị trẻ Mỹ

04/12/2012 10:32 GMT+7

Sáng 03/12, tại trụ sở T.Ư Đoàn, Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tiếp xã giao đoàn Đại biểu Hội đồng các nhà lãnh đạo chính trị trẻ Mỹ (ACYPL).

ACYPL là một tổ chức lưỡng đảng, phi lợi nhuận, được thế giới biết đến như một cầu nối các nhà lãnh đạo chính trị trẻ các nước với nhau thông qua quan hệ quốc tế. ACYPL đã có quan hệ với 25 nước và hàng năm tiến hành 25-30 cuộc trao đổi đoàn. ACYPL có mạng lưới chi nhánh trên 7500 trường đại học và cao đẳng trên 100 quốc gia, có rất nhiều sinh viên tốt nghiệp đều giữ những chức vụ quan trọng trong và ngoài nước.

 Bí thư Dương Văn An (bì phảinieemj55 tặng phù điêu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho ông Amol Somnath Naik, cán bộ phụ trách các vấn đề về ứng xử và hòa hợp
Bí thư Dương Văn An (bì phảinieemj55 tặng phù điêu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
cho ông Amol Somnath Naik, cán bộ phụ trách các vấn đề về ứng xử và hòa hợp

ACYPL bắt đầu thiết lập quan hệ với Việt Nam từ năm 1996 thông qua Hội Việt – Mỹ. Hai bên tiến hành trao đổi đoàn từ năm 1997. Từ đó đến nay, hai bên thường xuyên duy trì chương trình trao đổi đoàn. Chương trình là một kênh giúp Việt Nam xây dựng mạng lưới bạn bè, đối tác ở Mỹ, đóng góp vào công tác thông tin đối ngoại, vận động dư luận chính giới, nhân dân Mỹ, nhất là thế hệ lãnh đạo tương lai ủng hộ Việt Nam và quan hệ Việt – Mỹ, góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển liên tục trong tương lai.

 Đ/c Dương Văn An - Bí thư Trung ương Đoàn chụp ảnh lưu niệm với đoàn đại biểu
Đ/c Dương Văn An - Bí thư Trung ương Đoàn chụp ảnh lưu niệm với đoàn đại biểu

Tại buổi tiếp đồng chí Dương Văn An đã thông tin cho Đoàn Đại biểu về lịch sử hình thành tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; vai trò của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đối với Đảng, Chính phủ và thanh niên Việt Nam; các chương trình hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong thời gian gần đây; các chương trình quan hệ hợp tác quốc tế của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh… Qua đó, đôi bên cùng trao đổi về sự tham gia của các đoàn viên thanh niên trong xây dựng nông thôn, xây dựng chính trị, bảo đảm an toàn giao thông…

Kết thúc buổi tiếp,  hai bên cùng hy vọng sẽ tiếp tục thường xuyên tổ chức chương trình giao lưu, đặc biệt việc đào tạo lãnh đạo trẻ. Từ đó tăng cường tìm hiểu về hệ thống chính trị, hệ thống công quyền, quá trình hoạch định chính sách ở mối nước, đồng thời, có cơ hội tìm hiểu về đất nước, cong người, truyền thống văn hóa, lịch sử mỗi nước, góp phần tăng cường hiểu biết lẫn nhau, quan hệ hữu nghị giữa nhân dân, thế hệ trẻ hai nước Việt – Mỹ, đóng góp thúc đẩy quan hệ hợp tác cùng có lợi giữa hai nước.

Theo Hải Sơn / doanthanhnien.vn

>> Tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần X
>> Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X: Nhiều điểm mới
>> Hà Tĩnh: Quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh cho cán bộ Đoàn 6 cụm thi đua
>> Lào Cai: Ra quân hưởng ứng 10 ngày thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X
>> Đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X tỉnh Tuyên Quang gặp gỡ thanh niên
>> Đại hội Đoàn thanh niên Quân đội
>> 10 ngày chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần X
>> Sẵn sàng cho Đại hội Đoàn toàn quốc
>> Thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Đoàn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.