Tin tức trái ngược về số phận John McAfee

03/12/2012 11:41 GMT+7

(TNO) Các quan chức Belize phủ nhận tin tức John McAfee bị bắt sau khi blog cá nhân của ông loan tin nhà tiên phong trong lĩnh vực chống virus đã bị cảnh sát nước này bắt giữ.

(TNO) Các quan chức Belize phủ nhận tin tức John McAfee bị bắt sau khi blog cá nhân của ông loan tin nhà tiên phong trong lĩnh vực chống virus đã bị cảnh sát nước này bắt giữ.

McAfee, người sáng lập hãng sản xuất phần mềm chống virus cùng tên, đã lẩn trốn từ tháng 11 sau khi người hàng xóm Viant Faull bị bắn chết.

McAffee, 67 tuổi, đã phủ nhận mọi sự dính líu đến vụ sát hại ông Faull ở Ambergris Caye, hòn đảo mà hai người đồng hương Mỹ này sinh sống ở Belize.

Cảnh sát sở tại cho biết họ muốn thẩm vấn ông McAfee về vụ giết người song khẳng định họ không xem ông là nghi can.

Tuy nhiên, McAfee khăng khăng rằng ông sẽ bị xử tử ngay tức khắc nếu bị bắt và tuyên bố sẽ không bao giờ ra trình diện.

Tin tức trái ngược về số phận John McAfee
 John McAfee (trái) và người hàng xóm bị giết hại Viant Faull - Ảnh: Reuters

Trong thời gian lẩn trốn, McAfee liên tục cập nhật tin tức về tình hình của ông trên một blog cá nhân vốn lập ra nhằm phản bác những cáo buộc của cảnh sát Belize.

McAfee từng viết rằng nếu ông gặp chuyện gì bất trắc, một người tên Chad sẽ phụ trách blog của ông.

Hôm 1.12, một thông điệp xuất hiện trên blog cá nhân với nội dung: “Chúng tôi nhận được tin báo chưa được xác nhận rằng John McAfee đã bị bắt tại biên giới Belize và Mexico”.

Kể từ đó, blog này vẫn chưa được cập nhật, theo tờ Telegraph.

Một trang Twitter thường được cập nhật vài lần mỗi ngày trong thời gian McAfee lẩn trốn cũng im lặng trong 24 giờ qua.

Tuy nhiên, các quan chức ở Belize phủ nhận việc McAfee bị bắt, theo Telegraph ngày 2.12.

Một người phát ngôn của cảnh sát quốc gia Belize nói: “Chuyện này không đúng. Ông ta không bị cảnh sát bắt giam”.

Ông Daniel Guerrero, Thị trưởng thành phố San Pedro, nơi McAfee cư ngụ, cũng phủ nhận việc McAfee bị bắt.

Trong thời gian lẩn trốn, McAfee nói ông đi cùng một phụ nữ 20 tuổi Samantha và từng trả lời một vài cuộc phỏng vấn với giới truyền thông.

Tin tức về việc McAfee bị bắt xuất hiện một ngày sau khi ông trả lời phỏng vấn CNN qua camera. Trong cuộc phỏng vấn, McAfee nói: “Tôi chắc chắc sẽ không nộp mình, và tôi sẽ không ngưng chiến đấu. Tôi sẽ không đóng blog của mình”.

Nhà kinh doanh bất động sản Faull được phát hiện đã chết do bị bắn ở đầu vào ngày 11.11. Được biết, McAfee và Faull có tranh chấp về những con chó của McAfee.

Faull bị sát hại sau khi 4 trong số 11 con chó của McAfee bị đầu độc chết, song McAfee cho biết ông không tin rằng Faull đã ra tay hạ sát những con vật.

Sơn Duân

>> Huyền thoại chống virus McAfee bị truy lùng vì nghi giết người
>> Intel cắt giảm lao động tại McAfee
>> Bkav cung cấp công cụ diệt virus cho máy Mac
>> Diệt virus theo công nghệ nền tảng đám mây

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.