Nhật dọa bắn hạ tên lửa Triều Tiên

03/12/2012 09:50 GMT+7

(TNO) Hôm 2.12, Nhật đã dọa sẽ bắn hạ một tên lửa của CHDCND Triều Tiên dự kiến được phóng đi trong tuần tới.

(TNO) Hôm 2.12, Nhật đã dọa sẽ bắn hạ một tên lửa của CHDCND Triều Tiên dự kiến được phóng đi trong tuần tới.

Chính phủ CHDCND Triều Tiên tuyên bố tên lửa sẽ mang theo một vệ tinh vào quỹ đạo.

Tuy nhiên, Mỹ, Hàn Quốc và Nhật đều khẳng định đây là một vụ thử tên lửa đạn đạo và Bình Nhưỡng đang cố gắng làm chủ công nghệ bắn tên lửa tầm xa có khả năng mang theo đầu đạn hạt nhân trong tương lai.

Vụ phóng tên lửa gần nhất của CHDCND Triều Tiên kết thúc trong bẽ bàng vào tháng 4, khi tên lửa vỡ ra và rơi xuống Hoàng Hải chỉ chín phút sau khi cất cánh.

Thủ tướng Nhật Yoshihiko Noda vào hôm 2.12 đã đe dọa bắn hạ tên lửa kế tiếp nếu nó đe dọa lãnh thổ Nhật.

“Hôm nay, Bộ Quốc phòng đã ra lệnh chuẩn bị đánh chặn và phòng thủ chống tên lửa đạn đạo. Nếu họ quả thực tiến hành vụ phóng, thì sẽ rất đáng tiếc”, ông Noda phát biểu.

Thời gian dự kiến phóng tên lửa của CHDCND Triều Tiên kéo dài 12 ngày, từ ngày 10 đến ngày 22.12, giai đoạn mà các cử tri Hàn Quốc sẽ bỏ phiếu bầu ra tổng thống mới.

Theo tờ Japan Times, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật đã triệu tập một cuộc họp của các quan chức cao cấp vào hôm 1.12 để thảo luận các đối phó với mối đe dọa từ tên lửa CHDCND Triều Tiên.

Trong quá trình chuẩn bị đối phó với vụ phóng tên lửa vào tháng 4, Nhật đã triển khai các tàu khu trục trang bị hệ thống chiến đấu Aegis ở vùng biển xung quanh và tên lửa Patriot PAC-3 tại tỉnh Okinawa và thủ đô Tokyo.

Sơn Duân

>> Triều Tiên “thông báo đường bay tên lửa”
>> Triều Tiên hé lộ kế hoạch phóng tên lửa
>> Iran “cắm chuyên viên quốc phòng ở Triều Tiên”
>> Triều Tiên thông báo kế hoạch phóng tên lửa
>> Triều Tiên thề phóng tên lửa
>> Triều Tiên sắp phóng tên lửa?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.