Giảm 1 năm tù cho kẻ hiếp dâm cháu ngoại của bạn

03/12/2012 12:58 GMT+7

(TNO) Ngày 3.12, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM chấp nhận kháng cáo giảm án của gia đình bị hại, giảm cho Nguyễn Hoài n (22 tuổi, ngụ Đồng Tháp) còn 15 năm tù (án sơ thẩm 16 năm) về tội “hiếp dâm trẻ em”.

(TNO) Ngày 3.12, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM chấp nhận kháng cáo giảm án của gia đình bị hại, giảm cho Nguyễn Hoài n (22 tuổi, ngụ Đồng Tháp) còn 15 năm tù (án sơ thẩm 16 năm) về tội “hiếp dâm trẻ em”.

Theo nội dung cáo trạng, qua chương trình quà tặng âm nhạc trên sóng radio, n làm quen với gia đình ông N.V.Đ (ngụ H.Định Quán, Đồng Nai). Sau đó, n lên Đồng Nai ghé nhà ông Đ. chơi.

Ngày 6.11.2011, ông Đ. đi vắng, n cùng một số người tổ chức ăn nhậu tại nhà ông Đ. từ trưa đến chiều. Sau khi tan cuộc, mọi người ra về, còn n nằm ngủ ở nhà ông Đ.

Lúc này, con gái của ông Đ. dẫn hai con gái đến gửi bà ngoại (vợ ông Đ.) trông hộ.

Lợi dụng lúc trong nhà không có ai, n nảy sinh thú tính. n cho cháu bé 6 tuổi một tờ 100.000 đồng bảo đi mua nước đá rồi ẵm cháu bé 4 tuổi vào phòng thực hiện hành vi đồi bại.

Sau đó, mẹ cháu đến đón phát hiện con bị chảy máu nên tri hô, cùng người dân bắt giữ n giao cho công an xã.

Tại phiên xử phúc thẩm, do có tình tiết gia đình bị hại xin giảm án cho bị cáo nên Hội đồng xét xử xem xét đây là tình tiết mới, giảm cho bị cáo một năm tù.

Tin, ảnh: Lê Quang

>> Vào tù vì hiếp dâm trẻ em
>> Tuyên án tử hình kẻ giết người, hiếp dâm trẻ em

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.