Bến xe Miền Đông bắt đầu bán vé xe Tết

03/12/2012 18:25 GMT+7

(TNO) Chiều nay 3.12, Bến xe Miền Đông (TP.HCM) chính thức công bố kế hoạch bán vé xe đò trong dịp Tết Nguyên đán năm 2013.

(TNO) Chiều nay 3.12, Bến xe Miền Đông (TP.HCM) chính thức công bố kế hoạch bán vé xe đò trong dịp Tết Nguyên đán năm 2013.

Trao đổi với Thanh Niên Online, ông Thượng Thanh Hải, Phó tổng giám đốc Công ty TNHH một thành viên Bến xe Miền Đông (BXMĐ), cho biết thời gian phục vụ Tết năm nay là 20 ngày, từ ngày từ ngày 31.1 đến 19.2.2013 (tức từ 20 tháng chạp đến hết ngày 10 tháng giêng).


Nhu cầu mua trước vé xe khách dịp Tết Nguyên đán là rất cao -  Ảnh: Trí Quang

“Riêng các tuyến xe đi những tỉnh miền Bắc, chúng tôi sẽ bán vé sớm hơn các tuyến khác từ ngày 15 tháng chạp. Dự báo, lượng khách qua BXMĐ Tết năm nay tăng khoảng 2% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu vào ngày 24 , 25, 26 và 27 tháng chạp”, ông Hải nói.


Về hình thức bán vé, BXMĐ sẽ bán vé trước cho hành khách tại quầy số 13 và quầy số 14.

Để được hướng dẫn thủ tục đặt mua vé cho cá nhân, tập thể, hành khách nên liên hệ tại các quầy nêu trên.

Thời gian bán vé trong ngày: 7 giờ 30 - 17 giờ.

Ngày bán vé trước: Ngày 12.1 - 5.2.2013 cho khách đi từ ngày 3 - 7.2.2013.

 

Theo dự báo của lãnh đạo BXMĐ, trong những ngày cao điểm, lượng khách qua bến có thể tăng hơn 50.000 lượt/ngày.

Từ ngày 1 - 9.2.2013 (từ 20 đến ngày 29 tháng chạp), dự kiến có gần 400.000 lượt khách qua bến.

Ban giám đốc BXMĐ cho biết sẽ huy động 15.558 lượt xe đò để phục vụ chở khách, trong đó có hơn 100 xe buýt tăng cường.

Theo ông Hải, những tuyến dự báo sẽ có lượng khách tăng cao trong dịp Tết năm này gồm: Hà Nội, Thanh Hóa, Nam Định, Đông Hà, Thừa Thiên-Huế, Thái Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk.

Đặc biệt, các tuyến đi Quảng Ngãi, Bình Định, do lượng xe hoạt động hằng ngày tại bến giảm nhiều trong khi nhu cầu đi lại khu vực này tăng đột biến trong dịp Tết nên nhu cầu xe tăng cường rất lớn.

Về kế hoạch bán vé trước, ông Hải cho biết: “Chúng tôi sẽ sử dụng vé do bến phát hành để bán cho các xe bán vé trước, xe tăng cường trái tuyến, xe buýt và xe hợp đồng tăng cường. Cũng như mọi năm, địa điểm bán vé năm nay cũng nằm trong khuôn viên nhà ga bến xe".

Đề phòng tình trạng một số nhà xe lợi dụng thời điểm này để tăng giá vé bất hợp lý, trao đổi với Thanh Niên Online, ông Hải cho biết, các doanh nghiệp vận tải phải kê khai giá vé với cơ quan chức năng, và phải được cơ quan quản lý bến thông qua trước khi tổ chức bán vé.

Đồng thời, giá vé do doanh nghiệp công bố bán trong dịp Tết không được vượt quá 60% so với giá vé ngày thường. Những đơn vị nào vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm.

Lo ngại vấn nạn xe “dù” bùng phát nhân dịp giáp Tết, BXMĐ cũng đề nghị lực lượng thanh tra giao thông, cảnh sát giao thông TP.HCM tăng cường tuần tra, phối hợp, xử lý nạn xe “dù”, bến “cóc”.

Theo ông Hải, dự kiến mức phụ thu giá cước và thời điểm áp dụng:

Các tuyến từ Huế trở ra các tỉnh phía Bắc: phụ thu 20% từ ngày 26 - 29.1.2013 và từ ngày 10 - 12.2.2013 (tức mùng 1 đến mùng 3 Tết); phụ thu 40% từ ngày 30.1 - 2.2.2013; phụ thu 60% từ ngày ngày 3 - 9.2.2013.

Các tuyến từ TP.HCM đi Ninh Thuận ra đến Quảng Nam, Đà Nẵng và các tuyến từ TP.HCM đi Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum: phụ thu 40% từ ngày 31.1 - 2.2.2013; phụ thu 60% từ ngày 3 - 9.2.2013; phụ thu 20% từ ngày 10 - 12.2.2013.

Các tuyến đi Bình Thuận, Bình Dương, Bình Phước, Lâm Đồng: phụ thu 60% từ ngày 3 - 9.2.2013; phụ thu 20% từ ngày 10 - 12.2.2013.

Các tuyến đi Bà Rịa-Vũng Tàu: phụ thu 40% từ ngày 5 - 15.2.2013.

Các tuyến đi Đồng Nai: phụ thu 40% từ ngày 6 - 12.2.2013.

Các tuyến đi Miền Tây: phụ thu 40% từ ngày 6 - 11.2.2013.

Đình Mười

>> Xe khách chất lượng cao vận chuyển gia cầm trái phép
>> Mua vé tàu Tết qua mạng: Sẽ hết nghẽn?
>> Giá vé tàu tết tăng 3-5%
>> Đăng ký tài khoản mua vé tàu tết qua mạng
>> Hạn chót đăng ký tài khoản mua vé tàu Tết qua mạng là 6.12
>> Từ 1.12, bắt đầu bán vé tàu Tết Quý Tỵ
>> Bắt đầu bán vé tàu tết
>> Từ 7.11, ga Sài Gòn bán vé tàu tết cho các đối tượng ưu tiên
>> TP.HCM triển khai đề án thí điểm sử dụng vé xe buýt điện tử

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.