Những cách giảm đau đầu gối

01/12/2012 18:04 GMT+7

(TNO) Đau đầu gối có rất nhiều lý do, nhưng trước khi để các bác sĩ giúp bạn nhìn ra nguyên nhân và tìm ra cách chữa trị, bạn có thể áp dụng những phương pháp dưới đây.

(TNO) Đau đầu gối có rất nhiều lý do, nhưng trước khi để các bác sĩ giúp bạn nhìn ra nguyên nhân và tìm ra cách chữa trị, bạn có thể áp dụng những phương pháp dưới đây, theo TNN.

- Đối với hầu hết các dạng đau đầu gối, chườm đá lạnh là cách đầu tiên có thể giúp giảm đau hiệu quả. Bạn có thể cho đá vào một túi nhựa, sau đó bọc trong một cái khăn, và đặt lên đầu gối, chúng sẽ là chất gây tê giúp làm dịu cơn đau.

- Tránh các hoạt động gập gối.

- Các loại quả mọng, gừng, trái bơ, hạt lanh, omega-3 (có nhiều trong dầu cá), và đậu nành là thực phẩm bổ sung tuyệt vời cho những ai bị đau đầu gối.

 Những cách giảm đau đầu gối
Áp dụng những phương pháp trong bài có thể giúp giảm cơn đau đầu gối của bạn - Ảnh: Shutterstock

-  Tránh mang giày cao gót, và các loại giày có chất liệu cứng.

- Giày, dép phải có kích cỡ cân xứng với chiều dài bàn chân của bạn.

- Tránh tiêu thụ quá nhiều natri vì natri góp phần giữ nước và làm sưng, khiến cơn đau gối càng trầm trọng hơn.

- Nếu cơn đau đầu gối của bạn là do viêm khớp, hãy tránh ăn ớt xanh, cà tím, ớt bột, cà chua và khoai tây. Các loại thực phẩm này đều chứa sotanine, một chất độc khiến cơn viêm khớp càng đau hơn.

Ngọc Lam

>> Phụ nữ thừa cân tăng nguy cơ viêm khớp
>> Bệnh nướu răng có thể gây viêm khớp
>> Bệnh nướu răng có thể gây viêm khớp nặng
>> Viêm khớp và máu vón cục
>> Nước muối giảm cơn đau viêm khớp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.