Hơn một nửa chiều dài sông Mê Kông có nguy cơ thành hồ chứa

01/12/2012 03:20 GMT+7

Đây là cảnh báo đưa ra tại hội thảo “Nâng cao nhận thức về tác động của các đập thủy điện trên dòng chính Mê Kông đến ĐBSCL” do Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ phối hợp cùng Tổ chức The McKNIGHT Foundation, Trung tâm nghiên cứu rừng và đất ngập nước tổ chức ngày 30.11 tại TP.Cần Thơ.

Theo ông Bùi Ngọc Sương, Phó trưởng ban Chỉ đạo Tây Nam bộ, các nhà đầu tư đã lần lượt đề nghị xây dựng 12 dự án thủy điện trên dòng chính sông Mê Kông. Nếu các đập thủy điện trên được xây dựng, khoảng 55% tổng chiều dài sông Mê Kông sẽ biến thành hồ chứa với một lượng nước khổng lồ bị tích trữ lại. Sự vận hành của các đập thủy điện sẽ tác động tiêu cực làm thay đổi dòng chảy trên sông Mê Kông... Sản lượng lúa, thủy sản của vùng ĐBSCL cũng bị ảnh hưởng nặng nề.

Đình Tuyển

>> Hàn Quốc xây nhà máy thủy điện trên sông Mê Kông tại Lào
>> Cần Thơ - Đô thị cửa ngõ vùng hạ lưu sông Mê Kông

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.