Y án hai vợ chồng giết người dã man

29/11/2012 16:08 GMT+7

(TNO) Chiều nay 29.11, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM xử phúc thẩm, xét kháng cáo xin giảm hình phạt của Lê Hoàng Vũ (57 tuổi, quê Cần Thơ) và Nguyễn Thị Thanh Bạch (49 tuổi, vợ Vũ). Cả hai liên quan đến vụ giết chết chủ nhà, vứt xác xuống sông Sài Gòn phi tang từng gây xôn xao dư luận.

(TNO) Chiều nay 29.11, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM xử phúc thẩm, xét kháng cáo xin giảm hình phạt của Lê Hoàng Vũ (57 tuổi, quê Cần Thơ) và Nguyễn Thị Thanh Bạch (49 tuổi, vợ Vũ). Cả hai liên quan đến vụ giết chết chủ nhà, vứt xác xuống sông Sài Gòn phi tang từng gây xôn xao dư luận. 

Hội đồng xét xử bác kháng cáo, tuyên y án: tử hình đối với Lê Hoàng Vũ, 20 năm tù giam đối với Nguyễn Thị Thanh Bạch, cùng về tội “giết người”, “cướp tài sản”. Ngoài ra, tòa còn tuyên buộc vợ chồng Vũ bồi thường cho người nhà bị hại gần 130 triệu đồng.

Theo hồ sơ vụ án, chiều 28.3.2011, anh Phan Văn Thành đến nhà số 13/1, KP.Hòa Long, P.Lái Thiêu, TX.Thuận An (Bình Dương) đang cho Vũ trọ để đòi tiền thuê nhà (giá 1,5 triệu đồng/tháng).

Vũ xin anh Thành cho lùi lại vài hôm vì không có tiền. Anh Thành không đồng ý, yêu cầu không có tiền trả thì phải trả nhà, dọn đi chỗ khác nên hai bên xảy ra mâu thuẫn. Anh Thành đánh Vũ một cái. Vũ tức giận vác một khúc gỗ đánh trả trúng đầu anh Thành.

Sợ hàng xóm nghe thấy, Bạch mở nhạc thật to để át tiếng kêu của anh Thành, tạo điều kiện cho chồng đánh anh Thành đến tử vong. Lúc này, trong nhà còn có con gái của vợ chồng Vũ cùng chứng kiến sự việc.

Gây án mạng xong, Vũ lục lấy hết giấy tờ rồi mang xe máy Air Blade của nạn nhân đến bãi giữ xe Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương gửi. Khi trở về nhà, Vũ lấy dao cắt thi thể nạn nhân thành nhiều phần cho vào bao. Ngay trong đêm 28.3.2011, Vũ chở con gái đi rồi quay về cùng vợ lau dọn nhà.

Sau đó Vũ điều khiển xe máy chở bao đựng thi thể đến cầu Bình Triệu vứt xuống sông Sài Gòn phi tang, rồi hai vợ chồng gom hành lý bỏ trốn cùng tài sản cướp được (gồm 1 điện thoại di động, 1 nhẫn vàng 18K, 29.000 đồng). Trên đường tháo chạy, Vũ mang xe máy cầm cho một tiệm cầm đồ ở Vĩnh Long với giá 20 triệu đồng.

Đêm 8.7.2011, khi vợ chồng Vũ xuất hiện tại khu chợ đêm ở Bạc Liêu đã bị các trinh sát khống chế, bắt giữ, kết thúc gần 100 ngày sống ngoài vòng pháp luật.

Đến thời điểm này, cơ quan chức năng vẫn chưa tìm được xác nạn nhân.

Tại phiên tòa phúc thẩm, Lê Hoàng Vũ và Nguyễn Thị Thanh Bạch khai loanh quanh, cho rằng bị điều tra ép cung. Hội đồng xét xử nhận định chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra đủ chứng cứ kết luận hai bị cáo phạm tội giết người, cướp tài sản. Ngoài ra, Vũ có nhân thân xấu, đã có 3 tiền án. Trong vụ án này, Vũ thực hiện hành vi nhẫn tâm như kẻ giết người máu lạnh, Bạch không can ngăn mà còn giúp sức tích cực, nên không thể giảm án.

 Lê Nga

>> Bắt giam chủ hãng taxi giết người
>> Án chung thân cho kẻ giết người, hiếp dâm
>> Kẻ giết người sa lưới
>> Hai án chung thân cho kẻ giết người
>> Bắt kẻ giết người vứt xác xuống suối
>> Tăng án chung thân kẻ dùng búa giết người tình
>> Giết người yêu, lãnh án chung thân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.