Rủ nhau đi đánh người, cả nhóm cùng lãnh án

29/11/2012 14:07 GMT+7

(TNO) TAND TP.HCM ngày 29.11 xử sơ thẩm, tuyên phạt Trần Hoàng Phát 20 năm tù về tội “giết người”; Đỗ Thanh Toàn 4 năm tù, Nguyễn Văn Vũ 3 năm tù, Nguyễn Văn Tròn 1 năm 6 tháng tù về cùng tội “gây rối trật tự công cộng”.

(TNO) TAND TP.HCM ngày 29.11 xử sơ thẩm, tuyên phạt Trần Hoàng Phát 20 năm tù về tội “giết người”; Đỗ Thanh Toàn 4 năm tù, Nguyễn Văn Vũ 3 năm tù, Nguyễn Văn Tròn 1 năm 6 tháng tù, về cùng tội “gây rối trật tự công cộng”. 

Theo cáo trạng, tối 15.1.2011, Đỗ Thanh Toàn điều khiển xe gắn máy lưu thông trên đường Phạm Hùng ra Nguyễn Văn Linh (H.Bình Chánh, TP.HCM) thì va chạm với một thanh niên đi bộ băng qua đường dẫn đến cãi nhau. Sau đó Toàn bỏ đi, còn người thanh niên vào quán gần đó ngồi nhậu.

Cho rằng người thanh niên kia là Nguyễn Đình Đăng (trên thực tế Đăng không liên quan đến vụ việc) nên Toàn điện thoại cho Vũ và Huỳnh Hữu Nghĩa, Lê Thanh Tú, Trần Hoàng Phát, Trần Minh Nhật... đi đánh Đăng. Khi đi, Lê Thanh Tú và Trần Minh Nhật bê theo một cục bê tông nặng khoảng 1,8 kg.

 Tòa kiến nghị xem xét vụ giết người vì lọt tội
Bị cáo Phát sau phiên tòa

Rạng sáng 16.1.2011, nhóm của Đăng sau khi nhậu xong kéo nhau ra bãi cỏ giữa giao lộ Nguyễn Văn Linh - Phạm Hùng ngồi chơi thì bị nhóm Toàn xông vào đánh. Hậu quả, Đăng ngất xỉu, còn Phát lấy cục bê tông ném anh N.V.V khiến nạn nhân thiệt mạng.

Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho gia đình bị hại cho rằng trên người anh V. có nhiều thương tích, không thể do một mình Trần Hoàng Phát gây ra.

Còn Hội đồng xét xử nhận định, theo kết quả giám định, cục bê tông đó có thể gây ra chấn thương sọ não dẫn đến tử vong. Tuy nhiên, hành vi này độc lập nên các bị cáo khác không phải là đồng phạm giết người.

Trước đó, TAND TP.HCM trả hồ sơ đề nghị điều tra bổ sung đối với Nhật và Nghĩa vì có dấu hiệu lọt tội phạm nhưng Viện KSND TP.HCM vẫn giữ nguyên quan điểm không truy tố hai người này.

Vì vậy, Hội đồng xét xử cũng kiến nghị TAND Tối cao, Viện KSND Tối cao xem xét theo thẩm quyền đối với hai trường hợp này.

Tin, ảnh: Lê Quang 

>> Án chung thân cho kẻ giết người, hiếp dâm
>> Hai án chung thân cho kẻ giết người
>> Bắt kẻ giết người vứt xác xuống suối
>> Tăng án chung thân kẻ dùng búa giết người tình
>> Giết người yêu, lãnh án chung thân
>> Bắt kẻ giết người vứt xác xuống suối
>> Nhân chứng vụ giết người yêu tại phòng trọ kể gì?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.