Nguyên thư ký tòa lãnh 18 tháng tù

29/11/2012 03:20 GMT+7

Ngày 28.11, TAND TP.Biên Hòa (Đồng Nai) xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Từ Ngọc Cương (34 tuổi, nguyên Thư ký TAND TP.Biên Hòa) 18 tháng tù về tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”. Theo cáo trạng, cuối tháng 12.2011,

TAND TP.Biên Hòa thụ lý hồ sơ vụ án Phạm Văn Duy tội “cố ý gây thương tích”. Cương được thẩm phán giao nhiệm vụ mời gia đình bị hại đến để làm rõ các khoản yêu cầu bồi thường. Giữa tháng 1.2012, Cương mời gia đình bị cáo lên gặp gỡ, cùng thỏa thuận mức bồi thường cho phía bị hại là 35 triệu đồng, nhằm bãi nại, giảm mức án cho Duy. Sau đó, gia đình Duy “bồi dưỡng” cho Cương 3 triệu ngay tại trụ sở tòa án. Khi gia đình Duy hỏi về mức án mà tòa có thể tuyên, Cương cho biết là từ 6-7 năm tù và gợi ý chi thêm tiền cho thẩm phán để được giảm nhẹ hình phạt.

Chiều 16.1, khi Cương nhận 15 triệu đồng từ gia đình Duy thì bị Công an TP.Biên Hòa bắt quả tang.

Kim Cương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.