Ngư dân Lý Sơn đóng tàu cá vỏ sắt trọng tải 600 tấn

29/11/2012 09:57 GMT+7

(TNO) Sáng 29.11, tại xưởng đóng tàu của Công ty cổ phần cơ khí đóng tàu Thủy sản Việt Nam (Hải Phòng), Công ty cổ phần thủy sản Lý Sơn (trụ sở tại huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi) đã tổ chức khởi công đóng mới tàu cá vỏ sắt, công suất máy 840 CV, trọng tải 600 tấn.

>> Tỏi Lý Sơn
>> Giúp người dân đảo Lý Sơn
>> Thăm di tích trên đảo Lý Sơn
>> Ra Lý Sơn ăn cá tà ma
>> Hướng về trẻ em đảo Lý Sơn

Tàu cá này được trang đầy đủ các trang thiết bị nghề cá hiện đại, theo tiêu chuẩn cấp I quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

Tàu dài 45,68 mét, rộng 7,46 mét, chiều cao mạn tàu 4,2 mét, mớn nước 3,0 mét, khoang chở dầu có dung tích 90 m3, khoang nước ngọt 70 m3, cùng với khoang đông lạnh và khoang nuôi hải sản...

Tàu có độ tốc di chuyển 12-13 hải lý/giờ, tầm hoạt động 2.000 hải lý, với tổng kinh phí đầu tư trên 15 tỉ đồng.

Đây là con tàu cá vỏ sắt có công suất và trọng tải lớn nhất từ trước đến nay của ngư dân Lý Sơn nói riêng, Quảng Ngãi nói chung.

Dự kiến tàu sẽ hoàn thành, đưa vào hoạt động vào cuối quý 2 năm 2013.

Việc đầu tư đóng mới tàu vỏ sắt công suất lớn để ra khơi của Công ty CP thủy sản Lý Sơn cho thấy sự mạnh dạn đầu tư của doanh nghiệp trong lĩnh vực tham gia khai thác hải sản, thu mua và làm dịch vụ hậu cần nghề cá trên biển, tạo điều kiện hỗ trợ để ngư dân yên tâm ra khơi bám biển, bám ngư trường.

Văn Mịnh


>> Gặp Hoàng Sa ở Lý Sơn - Kỳ 7: Tiếp bước cha anh
>> Gặp Hoàng Sa ở Lý Sơn - Kỳ 6: Gần lại với đất liền
>> Gặp Hoàng Sa ở Lý Sơn - Kỳ 5: 50 năm lặn biển
>> Gặp Hoàng Sa ở Lý Sơn - Kỳ 4: Bằng chứng đây!
>> Gặp Hoàng Sa ở Lý Sơn - Kỳ 3: Những hình nhân chết thế
>> Gặp Hoàng Sa ở Lý Sơn - Kỳ 2: Trời nước mênh mông
>> 21 ngư dân bị Trung Quốc bắt giữ về đến Lý Sơn
>> Gặp Hoàng Sa ở Lý Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.