Intel Việt Nam được Ngoại trưởng Mỹ vinh danh

29/11/2012 16:17 GMT+7

(TNO) Tổng lãnh sự quán Mỹ tại TP.HCM hôm 29.11 dẫn thông báo của Bộ Ngoại giao nước này cho biết Ngoại trưởng Hillary Clinton ngày 28.11 (29.11, giờ Việt Nam) đã trao Giải thưởng Doanh nghiệp Xuất sắc 2012 của Ngoại trưởng Mỹ (ACE) cho công ty Sorwathé ở Rwanda và tập đoàn Intel Việt Nam.

(TNO) Tổng lãnh sự quán Mỹ tại TP.HCM hôm 29.11 dẫn thông báo của Bộ Ngoại giao nước này cho biết Ngoại trưởng Hillary Clinton ngày 28.11 (29.11, giờ Việt Nam) đã trao Giải thưởng Doanh nghiệp Xuất sắc 2012 của Ngoại trưởng Mỹ (ACE) cho công ty Sorwathé ở Rwanda và tập đoàn Intel Việt Nam.

ACE là giải thưởng hằng năm nhằm ghi nhận các doanh nghiệp Mỹ thể hiện sự gương mẫu, xúc tiến đổi mới và thúc đẩy các nguyên tắc dân chủ trên toàn thế giới.

Sorwathé là công ty nhỏ trong lĩnh vực sản xuất trà (chè), nổi bật nhờ đi đầu về trách nhiệm trong việc xóa bỏ lao động trẻ em trong ngành trà, còn Intel Việt Nam giành chiến thắng trong hạng mục doanh nghiệp đa quốc gia.

Intel Việt Nam được vinh danh vì đã tích cực bảo vệ môi trường thông qua việc dùng năng lượng mặt trời để phát điện cũng như phát triển các chương trình giáo dục, bao gồm việc đưa các nhà giáo dục Việt Nam đến học đại học tại Mỹ, cung cấp học bổng cho trẻ em, thanh niên và phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.

N.Trần Tâm

>> Intel cắt giảm lao động tại McAfee
>> Apple tính chuyện loại bỏ chip xử lý Intel
>> CEO Intel "tố" Windows 8 còn "sạn"
>> Ngoại trưởng Mỹ thăm Singapore

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.