Bộ Hải quân (Mỹ) có quyền hạn ra sao ?

30/11/2012 03:00 GMT+7

Báo Thanh Niên vừa đăng tin về chuyến thăm của Bộ trưởng Hải quân Mỹ đến Bắc Kinh. Xin hỏi đây là chức vụ gì, có quyền hạn như thế nào? Bộ Hải quân có trực thuộc Bộ Quốc phòng hay là bộ riêng biệt thuộc nội các Mỹ? Nguyễn Đông (Q.1, TP.HCM)

Báo Thanh Niên vừa đăng tin về chuyến thăm của Bộ trưởng Hải quân Mỹ đến Bắc Kinh. Xin hỏi đây là chức vụ gì, có quyền hạn như thế nào? Bộ Hải quân có trực thuộc Bộ Quốc phòng hay là bộ riêng biệt thuộc nội các Mỹ? Nguyễn Đông (Q.1, TP.HCM)

Hệ thống quốc phòng của Mỹ khá đặc biệt. Không giống như những nước khác, Bộ Quốc phòng Mỹ được chia thành các bộ nhỏ hơn gồm Bộ Hải quân, Bộ Lục quân và Bộ Không quân. Trước Thế chiến thứ hai, Bộ Hải quân đứng độc lập, từng là bộ cấp nội các, nhưng đến năm 1947 bộ này trực thuộc Bộ Quốc phòng. Bộ Hải quân bao gồm lực lượng hải quân và lính thủy đánh bộ.

Người đứng đầu Bộ Hải quân tất nhiên là bộ trưởng, một vị trí mang tính dân sự. Để được đề cử vào vị trí này, ứng viên phải giải ngũ ít nhất 5 năm. Bộ trưởng Hải quân có mọi quyền hạn theo luật định trong Bộ Hải quân, bao gồm: tuyển mộ, tổ chức, cung cấp, trang bị, huy động và giải ngũ. Bộ trưởng Hải quân cũng chịu trách nhiệm soạn thảo và triển khai chính sách và chương trình nhất quán với các chính sách và mục tiêu an ninh quốc gia do Tổng thống và Bộ trưởng Quốc phòng thiết lập.

Thụy Miên (thực hiện)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.