Trọng tâm là tái cơ cấu ngân hàng

28/11/2012 03:00 GMT+7

Ngày 27.11, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tới dự Hội nghị về ổn định tài chính với chủ đề “Khuôn khổ ổn định và giám sát tài chính trong môi trường nhiều biến động” do Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia Việt Nam phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Ngoại giao, Văn phòng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết, bước vào giai đoạn phát triển mới, Việt Nam đang thực hiện chuyển đổi mô hình tăng trưởng gắn với cơ cấu lại nền kinh tế, tập trung vào cơ cấu lại sản xuất dịch vụ, cơ cấu lại đầu tư, cơ cấu lại hệ thống doanh nghiệp nhà nước và hệ thống tài chính tín dụng, điều chỉnh chiến lược thị trường theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh nền kinh tế. Thủ tướng nhấn mạnh: “Trọng tâm chương trình tái cơ cấu thị trường tài chính Việt Nam là tái cơ cấu hệ thống ngân hàng, tăng cường hạ tầng tài chính, đổi mới cơ chế ổn định tài chính và giám sát tài chính theo thông lệ và chuẩn mực quốc tế nhằm đảm bảo cho tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô; tăng cường kết nối, phối hợp khu vực và quốc tế. Đặc biệt là đổi mới cơ chế phối hợp trong giám sát tài chính và đề cao vai trò của các tổ chức tài chính quốc tế nhằm đối phó hiệu quả hơn với các rủi ro hệ thống, có tính liên thông trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, toàn cầu hóa ngày càng sâu rộng”.

Anh Vũ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.