Ô sin đè chết bố ông chủ bị phạt 3 năm tù

28/11/2012 03:00 GMT+7

Ngày 27.11, TAND tỉnh Bắc Ninh tuyên phạt bị cáo Vũ Thị Vân (28 tuổi, ngụ tại H.Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên) 3 năm tù về tội giết người trong tình trạng bị kích động mạnh.

Theo truy tố, năm 2010, Vân đến giúp việc cho nhà anh Phạm Văn T. (xã Châu Phong, H.Từ Sơn), công việc là đưa đón hai đứa con anh T. đi học, nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa. Vợ chồng anh T. sống cùng ông bố tên S. (70 tuổi). Vào sáng 24.7.2012, trong lúc vợ chồng anh T. đi làm vắng, Vân đang dọn dẹp phòng thì bị ông S. đòi quan hệ. Do Vân không đồng ý nên giữa hai người đã xảy ra vật lộn, sau đó, Vân khỏe hơn nên đè được ông S. nằm ra giường rồi dùng ga đệm bịt vào đầu ông S. khiến ông này không thở được và tử vong. Sau khi biết ông S. chết, Vân hoảng sợ, đến Công an thị xã Từ Sơn tự thú. Trước tòa, Vân khai nhận ông S. được con biếu 2 triệu đồng và nhờ Vân cầm hộ, nhưng chị không giữ số tiền này mà gửi lại cho anh T. cầm. Khi ông S. cần tiền và đòi lại, Vân chưa có đưa nên ông S. đòi “đổi tình trừ nợ”, rồi xảy ra sự việc nói trên.

Thái Uyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.