Nga "mời gọi" doanh nghiệp VN đầu tư vào các khu công nghiệp nhẹ

28/11/2012 15:40 GMT+7

(TNO) Ngày 28.11, Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) chi nhánh TP.HCM tổ chức hội thảo Tiềm năng kinh doanh với thị trường Nga và EU.

Ông Kardo Sysoev Alexander - Tham tán thương mại Nga tại Việt Nam, cho biết phía Nga mong muốn thành lập tại vùng Promorie (Nga) các khu công nghiệp nhẹ với sự tham gia của doanh nghiệp (DN) Việt Nam.

Năm 2012, tăng trưởng kim ngạch thương mại song phương giữa Việt Nam và Nga dự kiến đạt 3,7 tỉ USD.

Trong 3 - 4 năm tới, theo lộ trình, Nga sẽ hạ thuế nhập khẩu đối với nhiều mặt hàng của Việt Nam bởi Nga hiện đã là thành viên chính thức của Tổ chức Thương mại quốc tế WTO.

Bên cạnh đó, các DN Việt Nam sẽ có nhiều cơ hội hơn khi Việt Nam và Liên minh Hải quan Nga - Belarus - Kazakhstan ký kết Hiệp định Thương mại tự do.

Hiệp định này sẽ đưa các loại thuế nhập khẩu về bằng 0, và đây là cơ hội rất lớn cho các DN xuất khẩu của Việt Nam.

Chí Nhân

>> Lào sắp gia nhập WTO
>> Nga chính thức gia nhập WTO
>> Tổng thống Putin sa thải Bộ trưởng Quốc phòng
>> Thách thức chờ đón ông Putin
>> Nga phá đường dây tiêu thụ tiền giả do cảnh sát cầm đầu
>> Nga trang bị hệ thống phòng không Pantsir-S
>> Nga đặt vệ tinh Mỹ vào quỹ đạo
>> Nga giúp điều tra cái chết ông Arafat

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.