Ngày mai có nguyệt thực nửa tối

27/11/2012 03:15 GMT+7

Hôm nay 27.11 sẽ diễn ra hiện tượng thiên văn kỳ thú: sự hội ngộ của các hành tinh. Ông Nguyễn Đức Phường, Hội Thiên văn và vũ trụ Việt Nam, cho biết hai thành viên trong gia đình hệ mặt trời là sao Kim và sao Thổ sẽ tiến lại gần nhau và chỉ cách nhau 1 độ ở chân trời phía đông.

Theo ông Phường, ngày mai 28.11 sẽ diễn ra nguyệt thực nửa tối. Nguyệt thực sẽ được quan sát trên một vùng rộng khắp châu u, châu Phi, châu Á (trong đó có Việt Nam), Thái Bình Dương và Bắc Mỹ. Mặt trăng sẽ đi vào vùng nửa tối của trái đất và bị che khuất với tỷ lệ trên 96%. Có thể quan sát hiện tượng này bằng mắt thường là tốt nhất trong khoảng thời gian từ 21-22 giờ đêm.

Quang Duẩn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.