Phá 2 băng chém người, cướp của

26/11/2012 03:20 GMT+7

Hôm 25.11, theo nguồn tin Thanh Niên, Công an H.Nhà Bè, H.Bình Chánh và Q.2 (TP.HCM) đã phối hợp bắt giữ được ít nhất 6 tên của 2 băng cướp táo tợn đang hoành hành trong vài tháng trở lại đây gây hoang mang cho người đi đường.

Phá 2 băng chém người, cướp của
Chị Thúy đang được cấp cứu tại bệnh viện - Ảnh: Công Nguyên

Vụ mới nhất xảy ra vào tối 24.11 dưới chân cầu Phú Mỹ (P.Thạnh Mỹ Lợi, Q.2). Lúc 20 giờ 30, chị N.T.N.Thúy (28 tuổi, ngụ Q.2) vừa rời khỏi tiệc cưới ở Q.7, điều khiển xe SH về nhà ở Q.2. Khi đổ dốc cầu Phú Mỹ được 500 m, có 2 người đi xe gắn máy từ phía sau băng lên, tên ngồi sau bất ngờ rút mã tấu chém thẳng vào tay khiến chị Thúy ngã xuống đường. Cú chém quá mạnh làm gần đứt lìa cánh tay phải của nạn nhân. Chị Thúy ôm cánh tay vừa chạy vừa hô hoán: “Cướp, cướp!”. Lúc đó, 2 người khác chạy đến giả vờ hỏi thăm, rồi giật túi xách (trong túi có 5 triệu đồng) trên vai chị Thúy.

Sau đó, bọn chúng xông đến dùng mã tấu khống chế, cướp xe SH. Chúng đã cố nổ máy xe bỏ chạy nhưng không được. Cùng lúc đó, người đi đường chạy đến khá đông nên chúng vứt xe SH lại hiện trường, nhảy lên xe đồng bọn tẩu thoát. Nạn nhân được đưa đến Bệnh viện Q.2 cấp cứu, sau đó chuyển qua Bệnh viện nhân dân Gia Định, rồi đến Bệnh viện Chấn thương - Chỉnh hình. Phải mất 4 giờ, các bác sĩ mới nối được cánh tay cho nạn nhân.

Cách đây 1 tuần, cũng vào ban đêm, ông T. (ngụ P.Thạnh Mỹ Lợi, Q.2) vừa đổ khỏi dốc cầu Phú Mỹ một đoạn (từ Q.7 sang Q.2) đã bị bọn cướp dùng mã tấu chém bị thương ở tay (khâu 18 mũi), cướp chiếc xe Air Blade. “Hôm đó, nếu tôi chống cự lại chắc đã bị chúng chém chết rồi”, ông T. chưa hết bàng hoàng.

Sau khi gây án ở Q.2, 4 tên cướp chém chị Thúy đã chạy sang H.Nhà Bè tiếp tục chém người cướp tài sản. Tuy nhiên, khi chúng vừa ra tay thì bị Công an H.Nhà Bè bắt giữ. Theo lời khai, toán cướp gồm Trần Văn Luộng (24 tuổi), Huỳnh Thanh Sơn (30 tuổi, cả hai ngụ H.Bình Chánh), Hồ Duy Trúc (19 tuổi), Nguyễn Hoàng Phương (19 tuổi, cả hai quê Ninh Thuận). Bọn chúng thừa nhận là thủ phạm chém chị Thúy cướp xe ở Q.2 vào tối 24.11. Công an H.Nhà Bè đã bàn giao các tên cướp trên cho Công an Q.2. “Băng nhóm này còn một số tên nữa vẫn còn đang lẩn trốn. Chúng đã gây nhiều vụ khác trên một số quận huyện”, một cán bộ của Công an Q.2 cho biết.

Một băng cướp táo tợn khác có khoảng 6 tên cũng đã gây ra hơn 10 vụ cướp táo tợn tại H.Bình Chánh. Thủ đoạn của bọn chúng là thường đi từ 3, 4 người; đạp ngã xe nạn nhân xuống đường. Sau đó, chúng dùng dao, mã tấu chém, khống chế cướp tài sản của nạn nhân. Đến nay, Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an H.Bình Chánh đã bắt được 2 tên.

Đàm Huy - Công Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.