Kiến nghị đưa vấn đề biển Đông vào Hiến pháp

26/11/2012 03:50 GMT+7

Ngày 25.11, Tổ ĐBQH số 1, Đoàn ĐBQH TP.HCM, gồm Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Phó trưởng đoàn ĐBQH TP.HCM Trần Du Lịch và ĐB Hoàng Hữu Phước (Giám đốc Công ty doanh thương Mỹ Á) đã tiếp xúc với đông đảo cử tri Q.3 và Q.4 (TP.HCM), nhằm thông báo kết quả kỳ họp thứ 4, QH khóa 13.

Tại cuộc tiếp xúc, cử tri đã bày tỏ sự bất bình trước việc Trung Quốc in hình “đường lưỡi bò” lên hộ chiếu của công dân Trung Quốc, đồng thời cho rằng đây là âm mưu thâm độc, bất chấp luật pháp và thông lệ quốc tế. Việc cơ quan chức năng Việt Nam không chấp nhận hộ chiếu này, thay vào đó tiến hành cấp thị thực rời cho công dân Trung Quốc nhập cảnh là một việc làm rất đúng. Tuy nhiên, về lâu dài cần phải có những chính sách cụ thể, động thái mạnh mẽ hơn để bảo vệ chủ quyền lãnh hải đất nước, trong đó có quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Đặc biệt là phải đưa vấn đề biển Đông vào Hiến pháp. Bên cạnh đó, cần tập hợp, hệ thống hóa đầy đủ tư liệu về chủ quyền biển đảo để công bố rộng rãi trên toàn thế giới và xây dựng thành giáo án đưa vào giảng dạy trong trường học.

Cũng tại buổi tiếp xúc, ý kiến cử tri còn bày tỏ sự lo lắng về quy định xử phạt xe chưa “sang tên, đổi chủ”, quy định việc CSGT mặc thường phục xử phạt vi phạm giao thông, quy định mới về cấp phép xây dựng khiến người dân gặp nhiều khó khăn, tình trạng buôn bán thuốc nổ, quản lý thị trường vàng, xử lý trách nhiệm người đứng đầu trong các vụ việc tham nhũng…

Thay mặt Tổ ĐBQH số 1, ĐB Trần Du Lịch ghi nhận các kiến nghị của cử tri. Riêng kiến nghị đưa vấn đề biển Đông vào Hiến pháp, ĐB Trần Du Lịch cho biết: “Vấn đề sửa đổi Hiến pháp sẽ còn được QH tập trung bàn thảo, dự kiến ngày 2.1.2013 sẽ công bố nội dung dự thảo sửa đổi để lấy ý kiến toàn dân”.

Đình Phú

>> Lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trong ba tháng
>> Quốc hội tiếp tục thảo luận về sửa đổi Hiến pháp: Đề xuất các cơ chế kiểm soát quyền lực, bảo vệ quyền công dân
>> Quốc hội tiếp tục thảo luận về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp
>> Quốc hội thảo luận tại tổ: Bàn việc sửa đổi Hiến pháp
>> Quốc hội thảo luận về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp
>> QH thảo luận sửa đổi Hiến pháp, luật Đất đai, bỏ phiếu tín nhiệm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.