Kẻ sát hại chủ nhà hàng lãnh án 18 năm tù

26/11/2012 11:43 GMT+7

(TNO) Sáng 26.11, TAND tỉnh Hà Tĩnh đã tuyên phạt Phan Văn Giang (27 tuổi, trú thôn Lộc Phúc, xã Đức Long, H.Đức Thọ, Hà Tĩnh) mức án 18 năm tù về tội giết người.

(TNO) Sáng 26.11, TAND tỉnh Hà Tĩnh đã tuyên phạt Phan Văn Giang (27 tuổi, trú thôn Lộc Phúc, xã Đức Long, H.Đức Thọ, Hà Tĩnh) mức án 18 năm tù về tội giết người.

Do nghi ngờ mình bị nhiễm HIV do có quan hệ tình dục với gái mại dâm tên H. tại một nhà hàng ở xã Xuân Yên (H.Nghi Xuân, Hà Tĩnh) do chị Đ.T.T (23 tuổi) làm chủ, nên vào khoảng 10 giờ ngày 13.9.2012, Giang đã đến nhà hàng này tìm gặp chị T. để đưa H. đi xét nghiệm.

Khi được chị T. cho biết H. hiện không có ở nhà hàng, Giang đã bực tức và dùng dao đâm nhiều nhát vào người chị T. khiến nạn nhân tử vong.

Sau khi gây án, Giang bỏ về nhà.

Đến chiều cùng ngày, Giang đến Công an H.Đức Thọ đầu thú.

 Hà Tĩnh: 18 năm tù cho kẻ sát hại nữ chủ nhà hàng
Bị cáo Phan Văn Giang tại phiên tòa sáng 26.11

Bên cạnh bản án 18 năm tù, Hội đồng xét xử còn buộc Giang phải bồi thường chi phí mai táng và thiệt hại về tinh thần cho người nhà nạn nhân với số tiền 80 triệu đồng, đồng thời Giang phải trợ cấp tiền nuôi dưỡng hằng tháng đối với con của chị T. cho đến khi cháu bé đủ 18 tuổi.

Được biết, con của chị T. hiện chỉ mới 13 tháng tuổi.

Tin, ảnh: Trần Trung Hiếu

>> Kẻ giết người sa lưới
>> Hai án chung thân cho kẻ giết người
>> Bắt kẻ giết người vứt xác xuống suối
>> Tăng án chung thân kẻ dùng búa giết người tình
>> Giết người yêu, lãnh án chung thân
>> Bắt kẻ giết người vứt xác xuống suối
>> Nhân chứng vụ giết người yêu tại phòng trọ kể gì?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.