Cơ sở 2 Bệnh viện Chợ Rẫy 1.000 giường

26/11/2012 03:55 GMT+7

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết giữa tháng 12 tới sẽ triển khai xây dựng khu điều trị bệnh ung thư 12 tầng trong khuôn viên Bệnh viện (BV) Chợ Rẫy hiện hữu (BV Chợ Rẫy trực thuộc Bộ Y tế), nhằm giải quyết nhu cầu điều trị bệnh ung thư ngày càng cao.

* Khảo sát thời gian chờ khám bệnh

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết giữa tháng 12 tới sẽ triển khai xây dựng khu điều trị bệnh ung thư 12 tầng trong khuôn viên Bệnh viện (BV) Chợ Rẫy hiện hữu (BV Chợ Rẫy trực thuộc Bộ Y tế), nhằm giải quyết nhu cầu điều trị bệnh ung thư ngày càng cao. Cũng nhằm giảm tải cho BV Chợ Rẫy, Bộ Y tế dự kiến sẽ xây dựng cơ sở 2 BV Chợ Rẫy với quy mô 1.000 giường bệnh tại khu đất rộng hơn 7 ha ở H.Bình Chánh, TP.HCM.

Bộ trưởng cũng cho biết, tới đây Bộ sẽ thành lập nhiều đoàn chuyên gia đi khảo sát ở khoa khám bệnh của các BV, để thống kê tổng thời gian chờ đợi của một người bệnh khi đi khám bệnh ở BV công lập. Từ đó sẽ có kế hoạch điều chỉnh, bỏ bớt các thủ tục rườm rà trong khám chữa bệnh, nhất là khâu khám bảo hiểm y tế.

Thanh Tùng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.