Đề nghị rút ngắn thời hạn tạm giữ, tạm giam

25/11/2012 03:15 GMT+7

UBND TP.HCM vừa báo cáo kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật Việt Nam về quyền con người theo yêu cầu của Bộ Tư pháp.

Theo đó, UBND TP đề nghị nghiên cứu bộ luật Tố tụng hình sự theo hướng: rút ngắn thời hạn tạm giữ, tạm giam; quy định cụ thể điều kiện, phạm vi áp dụng các biện pháp tạm giam, tạm giữ theo hướng thật sự cần thiết. Bên cạnh đó, nên hướng dẫn cụ thể việc áp dụng các biện pháp thay thế tạm giam (như đặt tiền, cấm đi khỏi nơi cư trú, bảo lãnh).

Ngoài ra, trao tòa án quyền quyết định phê chuẩn, không phê chuẩn việc bắt, giam giữ một người hoặc hủy bỏ quyết định bắt, giam giữ trái pháp luật.

N.Tập

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.