Kêu gọi chấn chỉnh Bộ tứ Trung Đông

24/11/2012 03:00 GMT+7

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 23.11 tuyên bố Bộ tứ về Trung Đông là một khuôn mẫu “thiếu sót” trong quá trình tìm kiếm giải pháp lâu dài cho cuộc xung đột Israel-Palestine và kêu gọi nhóm này phối hợp với Liên đoàn Ả Rập, theo AFP.

Bộ tứ tìm kiếm hòa bình cho Trung Đông - gồm LHQ, EU, Mỹ và Nga - đã không đạt mấy thành công trong nỗ lực khôi phục hòa đàm giữa Israel và Palestine. Các nước Ả Rập cáo buộc Bộ tứ thiên vị Israel còn Đặc sứ Tony Blair hoạt động không hết mình.

Ông Lavrov đưa ra tuyên bố trên khi thỏa thuận ngừng bắn mong manh tại Gaza giữa Israel và Hamas vẫn được duy trì dù hôm qua lính Israel bắn chết một người Palestine gần biên giới.

Cùng ngày, Đài Tiếng nói nước Nga dẫn thông báo từ Hải quân nước này cho biết đã điều tàu chiến tới gần Dải Gaza để sơ tán công dân Nga trong trường hợp giao tranh bùng phát.

Trùng Quang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.