“Đảo ma” trên Thái Bình Dương

24/11/2012 03:00 GMT+7

Trong chuyến khảo cứu địa chất mới đây của tàu Southern Surveyor, các nhà khoa học Úc đã rất sửng sốt khi không thể tìm ra một hòn đảo ở nam Thái Bình Dương được hiển thị trong nhiều tài liệu địa lý uy tín, theo AFP.

Hòn đảo này có thể được thấy dễ dàng trên Google Earth với tên Sandy Island tại biển San Hô, nằm giữa Úc và New Caledonia. Còn trên Times Atlas of the World, một trong những tài liệu tham khảo danh tiếng, “đảo ma” có tên Sable Island. Giáo sư Steven Micklethwaite kể lại trên Đài RA: “Sau khi phát hiện một số điểm kỳ lạ, chúng tôi quyết định ghé nơi được cho là vị trí của đảo Sandy nhưng không thấy gì cả. Biển ở đấy sâu đến 1.300 m nên cũng không thể có chuyện nước biển dâng nhấn chìm đảo”.

Theo ông, toàn bộ dữ liệu địa lý về khu vực có “đảo ma” do CIA cung cấp nên đây có thể là sai sót từ cơ quan này.

Lan Chi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.