Hàn Quốc triển khai tên lửa hạm đối đất trên tàu chiến

23/11/2012 10:15 GMT+7

(TNO) Hàn Quốc đã triển khai các tên lửa hành trình tầm xa mới vừa phát triển trên các tàu chiến để có thể tấn công bất kỳ mục tiêu nào tại CHDCND Triều Tiên, theo một quan chức quân đội cao cấp của nước này hôm nay, 23.11.

Đây là động thái nhằm phản ứng việc CHDCND Triều Tiên tăng cường sự hiện diện hải quân ở vùng biển phía tây.

Theo Yonhap, CHDCND Triều Tiên đã xây một căn cứ hải quân ở Goampo (tỉnh Hwanghae), có thể chứa đến 60 tàu đệm khí dùng trong các cuộc tấn công xâm nhập. Căn cứ nằm cách đảo cực bắc Baengnyeong của Hàn Quốc 50 km.

Đáp lại, hải quân Hàn Quốc đã triển khai 52 tên lửa Hyunmu 3-C trên các tàu khu trục tối tân, gồm tàu Aegis KDX-III và KDX-II, tuần tra ở Hoàng Hải.

“Hải quân đã bắt đầu lắp đặt tên lửa Hyunmu 3-C, với tầm bắn 400 km và hầu như có thể bắn vào mọi nơi trong lãnh thổ CHDCND Triều Tiên, lên các tàu chiến”, quan chức giấu tên tiết lộ với hãng Yonhap.

Phỏng theo tên lửa Tomahawk, tên lửa Hyunmu có thể được phóng từ tàu ngầm hoặc tàu chiến.

Việc nâng cấp vũ khí mới nhất xảy ra trong lúc Hàn Quốc tăng cường lực lượng ở vùng biển phía tây trước kỷ niệm lần thứ hai vụ đảo Yeonpyeong bị CHDCND Triều Tiên nã pháo vào hôm nay, 23.11.

Sơn Duân

>> CHDCND Triều Tiên “thử động cơ tên lửa”
>> Nhật Bản và CHDCND Triều Tiên sắp hội đàm
>> Triều Tiên chuẩn bị thử hạt nhân?
>> Các nhà hoạt động Hàn Quốc thả truyền đơn vào Triều Tiên
>> Tàu Triều Tiên xâm phạm vùng biển Hàn Quốc
>> Triều Tiên chuẩn bị thử hạt nhân lần 3?
>> Hàn Quốc ngăn cản rải truyền đơn chống Triều Tiên
>> Hai miền Triều Tiên lại căng thẳng
>> Bán đảo Triều Tiên trước nguy cơ bom đạn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.