Điểm báo ngày 23.11.2012

23/11/2012 06:40 GMT+7

(TNO) Sáng nay 23.11, những thông tin nổi bật trên các báo gồm: Việt Nam phản đối Trung Quốc in “đường lưỡi bò” vào hộ chiếu; Tình hình bạo lực tại dải Gaza với thỏa thuận ngừng bắn; Luật Thuế thu nhập cá nhân được thông qua; Cảnh sát biển Việt Nam bắt 11 hải tặc; Phát hiện chất gây ung thư trong áo ngực Trung Quốc; Tình hình đội tuyển VN trước thềm AFF Cup...

“Lô cốt” trở lại (Thanh Niên)

Trong khi 52 “lô cốt” đang chiếm dụng mặt đường ở TP.HCM chưa rút đi thì thông tin hàng loạt “lô cốt” mới chuẩn bị mọc lên càng khiến người dân TP.HCM lo lắng. Nỗi ám ảnh kẹt xe tắc đường đang quay trở lại.

 Lô cốt xuất hiện
“Lô cốt” choán đường Nguyễn Thị Nghĩa (Q.1) - Ảnh: Đình Mười

Theo Thanh tra Sở GTVT, toàn TP đang có tổng cộng 52 “lô cốt” trên 20 tuyến đường, phục vụ thi công các dự án. Trong đó, dự án Nâng cấp đô thị (lưu vực Tân Hóa - Lò Gốm) đứng đầu với 13 “lô cốt”, các công trình cải tạo hệ thống thoát nước, sửa chữa và nâng cấp cầu, đường còn lại có 38 “lô cốt”. Thanh tra GTVT dù đã kiểm tra, lập biên bản vi phạm, xử phạt hành chính nhiều nhà thầu nhưng tình trạng thi công cẩu thả (không có giấy phép, tái lập mặt đường gian dối, để vật liệu, đất đá, phương tiện ngoài phạm vi thi công...) vẫn không giảm.

>> Nhiều “lô cốt” sẽ xuất hiện ở 13 tuyến đường
>> Hòa giải bất thành vụ “lô cốt” án ngữ trước cửa nhà dân
>> “Lô cốt” xuất hiện, mặt đường chỉ còn 1,5m
>> Kiến nghị ấn định thời gian xét xử vụ kiện “lô cốt”
>> Bẫy "lô cốt" chực chờ người đi đường
>> TP.HCM: “Hố tử thần” tiềm ẩn tại các lô cốt
>> Mưa lớn, hàng trăm mét “lô cốt” bị đổ

CHÍNH TRỊ - THẾ GIỚI

Phản đối Trung Quốc in “đường lưỡi bò” vào hộ chiếu (Thanh Niên)

Trong cuộc họp báo chiều qua tại Hà Nội, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lương Thanh Nghị đưa ra tuyên bố như trên.

Việc TQ in bản đồ “đường lưỡi bò” vào hộ chiếu là hành động phi pháp
Việc TQ in bản đồ “đường lưỡi bò” vào hộ chiếu là hành động phi pháp - Đồ họa: Du Sơn / Ảnh: CTV

Theo báo chí Trung Quốc, kể từ 15.5.2012 nước này bắt đầu cấp phát loại hộ chiếu mới áp dụng công nghệ cao có gắn chip điện tử lưu dấu vân tay, chữ ký và ảnh của người được cấp. Trong loại hộ chiếu mới này, Trung Quốc đã đưa vào bản đồ TQ trong đó có in hình đường 9 đoạn (đường lưỡi bò). Philippines phản đối TQ cấp hộ chiếu có in "lưỡi bò" (Vietnam+) / Trung Quốc chọc giận láng giềng bằng hộ chiếu "lưỡi bò" (Người lao động).

>> Toàn thế giới không ủng hộ “đường lưỡi bò”
>> “Đường lưỡi bò là cái cùm lớn tròng vào cổ Trung Quốc”
>> Trung Quốc “lúng túng về đường lưỡi bò”
>> Hội thảo quốc tế phê phán “đường lưỡi bò”
>> Tăng cường đối trọng với “đường lưỡi bò”
>> Vạch rõ âm mưu “đường lưỡi bò”
>> Trung Quốc đẩy mạnh yêu sách “đường lưỡi bò”
>> Trung Quốc đẩy mạnh đường lưỡi bò
>> Cần có bài báo khoa học bác bỏ đường lưỡi bò
>> Không có chỗ cho “đường lưỡi bò”
>> “Đường lưỡi bò” tiếp tục bị phản đối
>> Google Maps cần gỡ bỏ “đường lưỡi bò”
>> “Đường lưỡi bò” núp bóng khoa học
>> Tiến sĩ Dương Danh Huy: Cần chủ động ngăn chặn “đường lưỡi bò” 

Triều Tiên tạc khẩu hiệu ca ngợi Kim Jong-un (Thanh Niên): Ngày 22.11, tờ Chosun Ilbo đưa tin một khẩu hiệu dài tới 560 m ca ngợi nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un được tạc vào sườn đồi gần một hồ nước ở tỉnh Ryanggang, nằm sát biên giới phía bắc với Trung Quốc. >> Hàn Quốc bác tin anh trai ông Kim Jong-un xin tị nạn / Vợ ông Kim Jong-un tái xuất sau 50 ngày / Ông Kim Jong-un đề cao việc dạy kinh tế học / Ông Kim Jong-un “thay vệ sĩ”.

Đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam - Singapore (Thanh Niên): Từ ngày 19 - 21.11, Thứ trưởng Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đã dẫn đầu đoàn đại biểu quân sự quốc phòng cấp cao Việt Nam hội đàm với đoàn Singapore do Thư ký thường trực Bộ Quốc phòng Chang Chie Foo làm trưởng đoàn. Diễn ra tại Singapore, cuộc đối thoại được đánh giá như bước cụ thể hóa cam kết của lãnh đạo hai nước về xây dựng quan hệ đối tác chiến lược vào năm 2013, nhân kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao song phương.

Úc bắt 3 người gốc Việt buôn ma túy (Thanh Niên): Ba người Úc gốc Việt vừa bị bắt với nghi ngờ đã nhập lậu 58 kg heroin trị giá hơn 54 triệu USD vào thành phố Brisbane, thủ phủ bang Queensland ở miền bắc nước này.

Đạt thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza (Thanh Niên): AFP dẫn lời Ngoại trưởng Ai Cập Mohammed Kamel Amr cho biết thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza chính thức có hiệu lực từ 2 giờ sáng ngày 22.11 (giờ VN) / Israel tấn công Gaza nếu lệnh ngừng bắn thất bại (Vietnam+). >> Israel tấn công cơ quan đầu não của Hamas / Hamas tuyên bố bắn rơi chiến đấu cơ F-16 của Israel / Israel tiêu diệt chỉ huy quân sự của Hamas  / Israel sẵn sàng gia tăng áp lực lên Gaza / Xung đột dữ dội tại Dải Gaza / Israel điều lính, xe tăng đến Dải Gaza / Bạo lực bùng phát tại Gaza / Bạo lực leo thang dữ dội ở dải Gaza.

Lữ đoàn nữ chiến binh của al-Qaeda (Thanh Niên)

Mạng lưới al-Qaeda đã thành lập một đơn vị thánh chiến toàn nữ, có nhiệm vụ tấn công mục tiêu phương Tây tại các vùng xung đột.

Theo tạp chí FrontPage, sự xuất hiện của nhóm quân sự toàn nữ có biệt danh “Lữ đoàn Burkha” được phát hiện trong một đoạn phim do những kẻ cuồng tín đưa lên mạng internet. Vốn dĩ, burkha là loại áo che kín thân thể và gương mặt của phụ nữ Hồi giáo.

 Các nữ chiến binh Lữ đoàn Burkha luyện tập
Các nữ chiến binh Lữ đoàn Burkha luyện tập - Ảnh: Daily Mail

Theo đó, đoạn phim trên quay lại cảnh một nhóm phụ nữ mặc áo burkha đang tập sử dụng nhiều loại vũ khí như súng máy, súng trường và súng phóng lựu tại một địa điểm không được xác định. Tuy nhiên, một số chuyên gia nhận định nhóm người này được tuyển mộ từ Cộng hòa Chechnya thuộc Nga, vốn là mảnh đất màu mỡ sản sinh các phụ nữ tham gia “thánh chiến”.

>> Kẻ thù hàng đầu của Al Qaeda lên làm Bộ trưởng Nội vụ Ả Rập Xê Út
>> Jordan phá âm mưu khủng bố của al-Qaeda
>> Mỹ treo thưởng 12 triệu USD tìm 2 thủ lĩnh al-Qaeda
>> Al-Qaeda chiếm kho tên lửa của Syria
>> Nga cáo buộc al-Qaeda đốt rừng
>> Al-Qaeda xúi giục tấn công Mỹ
>> Yemen tiêu diệt phó tướng Al-Qaeda tại bán đảo Ả Rập

* Một số tin tức đáng chú ý khác:

- 4 bộ trưởng bị kiện vì Mediator (Thanh Niên)
- Khó xử (Thanh Niên)
- Hàn Quốc tiếp tục nỗ lực phóng tên lửa mang vệ tinh (Thanh Niên)
- Sudan phá một âm mưu đảo chính (Thanh Niên)
- New York sẽ có nữ thị trưởng đồng tính đầu tiên? (Thanh Niên)
- Thái Lan ban bố tình trạng khẩn cấp (Thanh Niên)
- Người Singapore ít biểu lộ cảm xúc nhất? (Thanh Niên)
- Nga hoàn thành thử nghiệm tàu hộ tống mới (Thanh Niên)
- Nhật chính thức bổ nhiệm đại sứ mới tại Trung Quốc (Thanh Niên)
- Ông Sarkozy ra tòa (Thanh Niên)
- Cựu Thủ tướng Nhật Hatoyama rời chính trường (Thanh Niên)
- Quan chức Trùng Khánh dính nghi án phim sex (Thanh Niên)
- Hàn Quốc cảnh báo "sự khiêu khích" của Triều Tiên (Vietnam+)
- Myanmar-New Zealand tăng hợp tác song phương (Vietnam+)
- "Thổ Nhĩ Kỳ không nên triển khai tên lửa gần Syria" (Vietnam+)
- Đồng tiền chia rẽ ASEAN? (Người lao động)
- Xích mích nhỏ, một võ sư nổi tiếng thiệt mạng (Người lao động)
- Vụ thảm sát trên dãy Alps: Sát thủ căm thù du khách (Người lao động)
- Tiết lộ mật thư về việc chôn cất bin Laden (Người lao động)
- Cựu lãnh đạo Trung Quốc "can thiệp" phút chót (Người lao động)
- Phẫu thuật cứu sống bé gái có tim ngoài cơ thể (SGGP)
- Brazil: Cựu Chủ tịch Ngân hàng nhà nước đi tù vì tham nhũng (SGGP)
- Mỹ: Gần 500 người bị viêm màng não do tiêm steroid (SGGP)
- Tướng Allen trở lại cương vị Tư lệnh lực lượng Mỹ-NATO tại Afghanistan (Lao động)
- Thủ tướng Nga Medvedev sắp rời ghế thủ tướng? (Lao động)
- Người viết tự truyện về Công nương Diana bị tai nạn giao thông (Lao động)
- Nghi án người đàn ông Mỹ giết và nấu thịt vợ (Tiền phòng)
- P5+1 sẵn sàng nối lại đàm phán hạt nhân với Iran (Tuổi trẻ)

KINH TẾ - XÃ HỘI

Luật Thuế thu nhập cá nhân: Áp dụng từ 1.7.2013 (Thanh Niên)

Hôm qua, với 444 đại biểu tán thành trên tổng số 462 đại biểu tham gia bỏ phiếu, Quốc hội chính thức thông qua luật Thuế thu nhập cá nhân, bắt đầu có hiệu lực từ 1.7.2013.


Biểu thuế suất vẫn giữ nguyên 7 bậc như hiện nay - Ảnh: Ngọc Thắng

Luật quy định, mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là 9 triệu đồng/tháng (108 triệu đồng/năm) và mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 3,6 triệu đồng/tháng (mức cũ là 4 triệu đồng và 1,6 triệu đồng).

Quy hoạch giao thông không khả thi (Thanh Niên)

Mặc dù rất khẩn cấp (tháng 12.2012 phải trình Thủ tướng Chính phủ) nhưng báo cáo điều chỉnh quy hoạch phát triển GTVT TP.HCM đến năm 2020 và tầm nhìn sau năm 2020 của Bộ GTVT trước UBND TP.HCM sáng 22.11 vẫn không thuyết phục về tính khả thi.

 
Nếu làm đường trên cao số 1, đường Ngô Tất Tố (Q.Bình Thạnh) dường như không thể giải tỏa được nhà dân - Ảnh: Diệp Đức Minh

Thực tế, trong quá trình thực hiện một số dự án giao thông quan trọng trên địa bàn TP.HCM (đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, đường cao tốc Bến Lức - Long Thành, đường nối đại lộ Đông - Tây với đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương, dự án nâng cấp mở rộng QL50...) ít nhiều đều chậm tiến độ vì vướng phải khâu giải phóng mặt bằng. Có nhiều quy hoạch không khả thi, bị treo 10, 20, 30 năm nay. Đây là một vấn đề nan giải đối với TP.HCM trong nhiều năm qua. Trong khi đó, nhiều đề xuất điều chỉnh quy hoạch giao thông lại theo chiều hướng làm tăng khối lượng đền bù, giải tỏa nhà dân.

* Tin kinh tế:

- Vingroup thắng lớn (Thanh Niên)
- Nên thu phí sử dụng đường bộ qua xăng dầu (Thanh Niên)
- Xem xét đóng cửa rừng (Thanh Niên)
- 28,7 tỉ USD xây Khu liên hợp lọc hóa dầu Nhơn Hội (Thanh Niên)
- Đề xuất thêm một tuyến đường trên cao tại TP.HCM (Thanh Niên)
- Ngành điện TP.HCM lắng nghe ý kiến người dân (Thanh Niên)
- Chỉ đạo giải quyết vụ DN xin trả lại dự án gần 1.000 tỉ đồng (Thanh Niên)
- Doanh nghiệp góp ý về phí sử dụng đường bộ (Thanh Niên)
- Gia Lai: Hạn nặng, hàng trăm ha bắp mất trắng (Thanh Niên)
- VN-Index giảm, HNX-Index tăng điểm (Thanh Niên)
- Giá dầu thô tiếp tục tăng mạnh (Thanh Niên)
- Kim ngạch trao đổi VN-Malaysia đạt gần 6,53 tỷ USD (Vietnam+)
- Tăng cường năng lực cho DN về chống bán phá giá (Vietnam+)
- Khởi công xây nhà máy lớn nhất của Nhật ở Đồng Nai (Vietnam+)
- Dấu hiệu khởi sắc của ngành chế tạo Trung Quốc (Vietnam+)
- Vay tiền mua nhà: “Cẩn trọng”! (Người lao động)
- Chưa thu phí hầm vượt sông Sài Gòn (SGGP)
- Vietjet Air khai trương đường bay Thành phố Hồ Chí Minh - Huế (SGGP)
- Xuất khẩu gạo năm nay có thể đạt 7,5 triệu tấn (SGGP)
- Triển khai giao dịch bảo hiểm xã hội điện tử (Tuổi trẻ)

Phát hiện chất gây ung thư trong áo ngực Trung Quốc (Thanh Niên): Chiều qua 22.11, Viện Hóa học (Viện Khoa học - Công nghệ) đã công bố kết quả phân tích định lượng PAH trong mẫu áo ngực. TS Vũ Đức Lợi, Phó viện trưởng Viện Hóa học, cho biết Viện đã phân tích các mẫu áo ngực có nhãn hiệu Mengneroi, Qiuaziwanli và Magneric (Trung Quốc) với loại màu đỏ, đen, hồng, trắng và tím. >> Tạm giữ hàng nghìn áo ngực không rõ nguồn gốc / Công bố kết quả phân tích áo ngực chứa chất lạ: Nguy cơ ung thư từ dầu khoáng / Áo ngực Trung Quốc chứa chất nhựa polystyrene và dầu khoáng / Thu giữ hàng nghìn áo ngực không nguồn gốc / Thu giữ hàng chục nghìn áo ngực nghi có chất lạ / Thu giữ gần 700 áo ngực không rõ nguồn gốc / Tịch thu hơn 1.000 áo ngực Trung Quốc có "chất lạ.

Cảnh sát biển Việt Nam bắt 11 hải tặc (Thanh Niên): Khoảng 20 giờ 45 ngày 22.11, lực lượng Cảnh sát biển Vùng 3 đưa 11 nghi can tổ chức cướp tàu chở dầu ZAFIRAH (quốc tịch Malaysia) vào bờ tại P.11, TP.Vũng Tàu (Bà Rịa- Vũng Tàu). Ngay sau đó, các nghi can này được Cảnh sát biển bàn giao Bộ đội biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu để tiếp tục điều tra làm rõ. Sáng nay, lực lượng Cảnh sát biển Vùng 3 cũng đưa tàu bị cướp vào bờ.

* Vụ bóp cổ nữ sinh tới chết: Chiều 22.11, đại tá Nguyễn Văn Bích - Trưởng Công an Q.Cầu Giấy (TP.Hà Nội) cho biết công an đã thực hiện quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh tạm giam 4 tháng đối với Vũ Văn Thành (23 tuổi, quê quán thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa) để điều tra, làm rõ về hành vi giết người. Hung thủ khai dối (Thanh Niên). >> Nhân chứng vụ giết người yêu tại phòng trọ kể gì? (Thanh Niên) / Một nữ sinh viên nghi bị giết tại phòng trọ (Thanh Niên).

Đạp sóng cứu người (Thanh Niên)

Sau khi được cứu, nhiều người nước ngoài đã xin ở lại Việt Nam để đi biển cùng những ngư dân Việt tốt bụng. Kỳ 2: Tình người đất Việt.

 Bộ đội biên phòng Cà Mau bàn giao 3 thuyền viên Campuchia
Bộ đội biên phòng Cà Mau bàn giao 3 thuyền viên Campuchia bị nạn trên biển, được ngư dân Việt Nam cứu giúp, cho Cục Cảnh sát đường thủy số 241 - Kam pốt (Campuchia)

Sau 2 ngày đêm ôm can nhựa trôi dạt trên biển, đói khát, kiệt sức, hai thuyền viên Ron Cha Non Phen (50 tuổi) và Xay Xa Phon (33 tuổi) tắt dần hy vọng sống. Đúng lúc đó, họ may mắn được ngư dân Việt phát hiện và cứu vớt...

Anh Trịnh Minh Khải, tài công tàu CM 99419 (thị trấn Sông Đốc, Cà Mau), nhớ lại: “Lúc đang chong đèn đánh lưới, qua ánh điện lờ mờ, một ngư phủ trên tàu hét lên khi thấy vật gì giống... người đang trôi về hướng tàu. Người trên tàu quăng dây xuống nhưng nạn nhân đã không còn đủ sức để bắt lấy. Khi được các ngư phủ ôm lên tàu, Phon và Phen chẳng khác hai cái xác”.

>> Kỳ 1: Lương tri của người đi biển

* Một số tin tức đáng chú ý khác:

- Sáng nay, Quốc hội họp phiên bế mạc (Thanh Niên)
- Bệnh viện FV không đáp ứng yêu cầu đòi bồi thường (Thanh Niên)
- 20 năm khai thác, phát triển vùng Tứ giác Long Xuyên (Thanh Niên)
- Giải quyết sang tên đối với xe qua nhiều đời chủ (Thanh Niên)
- Tạm giữ cán bộ thuế nhũng nhiễu doanh nghiệp (Thanh Niên)
- Vụ giám đốc bệnh viện lộng quyền, tư lợi: Kéo dài thời gian thanh tra (Thanh Niên)
- Bắt hai tên cướp giả danh cảnh sát hình sự (Thanh Niên)
- Vụ án mạng trong khu chung cư: Hung thủ là sinh viên (Thanh Niên)
- Chủ siêu thị điện thoại lừa đảo bị phạt 18 năm tù (Thanh Niên)
- Lãnh án tù vì bắt cóc trẻ em tống tiền (Thanh Niên)
- Mua tiền giả đi tiêu thụ… kiếm lời (Thanh Niên)
- Bắt cóc con chủ rừng, hai anh em ruột cùng lãnh án (Thanh Niên)
- Bắt kẻ làm thiếu nữ 15 tuổi có thai (Thanh Niên)
- Bắt kẻ dùng súng bắn công an (Thanh Niên)
- Đâm công an, giải vây cho đồng bọn (Thanh Niên)
- Tăng án chung thân kẻ dùng búa giết người tình (Thanh Niên)
- Giết người yêu, lãnh án chung thân (Thanh Niên)
- Khởi tố bị can dùng súng tự chế bắn người trọng thương (Thanh Niên)
- Bắt kẻ giết người vứt xác xuống suối (Thanh Niên)
- Bắt đối tượng dùng súng bắt con bạc viết giấy nợ (Vietnam+)
- "Chống khủng bố giúp giữ vững ổn định chính trị" (Vietnam+)
- EVN chi gần 4 tỷ đồng khắc phục hậu quả động đất (Vietnam+)
- VN: An toàn giao thông bền vững là một thách thức (Vietnam+)
- Trên 9 triệu đồng mới nộp thuế: Hợp lý! (Người lao động)
- Phát hiện tiền polymer giả tại đảo Lý Sơn (Người lao động)
- Xe máy cũ sẽ không được lưu hành (Người lao động)
- Mượn hồ sơ người khác xin việc - Tiềm ẩn nguy cơ tranh chấp (SGGP)
- Sếp của Nhóm Mua trở lại Việt Nam đòi “trả lại danh dự” (Lao động)
- Mẹo chống cháy nổ xe (Lao động)
- Đêm nay, Bắc Bộ trời trở rét (Lao động)
- Đấu giá quyền thuê diện tích kinh doanh tại nhà tái định cư xã hội (Lao động)
- Gần 13 tỉ đồng xử lý sự cố đê tả Bùi, huyện Chương Mỹ (Lao động)
- Thanh Hóa: Kỳ lạ vụ bắt được trai ngậm 16 viên ngọc (Tiền phòng)

VĂN HÓA - THỂ THAO

Người khơi dậy tiềm lực dân tộc (Thanh Niên)

Khoảnh khắc Võ Văn Kiệt là tập sách tập hợp 10 bài viết, 1 phỏng vấn và 1 truyện ký về nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt, nhân dịp kỷ niệm 90 năm (23.11.1922 - 23.11.2012) ngày sinh của ông. 

 Bìa cuốn Khoảnh khắc Võ Văn Kiệt
Bìa cuốn Khoảnh khắc Võ Văn Kiệt

Trong bài viết, Nguyễn Minh Nhị cho biết 10 năm ông làm Phó chủ tịch, rồi Chủ tịch tỉnh An Giang, một địa phương giữ vị trí trọng yếu trong sản xuất lúa gạo của đồng bằng sông Cửu Long, là “thời gian ấy An Giang nhận chỉ đạo trực tiếp từ Thủ tướng Võ Văn Kiệt, bản thân tôi làm tối mắt tối mũi nhưng cảm thấy hứng khởi lạ thường”.

90 năm ngày sinh cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt (Thanh Niên): Tối 22.11, tại TP.Vĩnh Long (Vĩnh Long), đại tướng Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cùng đại diện lãnh đạo bộ ngành T.Ư; các tỉnh thành và đông đảo nhân dân tham dự lễ kỷ niệm 90 năm ngày sinh cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt.

>> Hội thảo khoa học kỷ niệm 90 năm ngày sinh cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt
>> Vĩnh Long: Nhiều con đường mang tên Thủ tướng Võ Văn Kiệt
>> Lễ tặng tượng đồng cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt
>> Đề nghị đặt tên đường Võ Văn Kiệt, Trịnh Công Sơn
>> Đại lộ Đông Tây chính thức mang tên Võ Văn Kiệt
>> Tái bản sách "Võ Văn Kiệt - Người thắp lửa
>> Nhân giỗ đầu cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt: Cảm nhận về anh Sáu Dân
>> Sáng mãi tấm gương Võ Văn Kiệt
>> Việt Nam tự hào về Thủ tướng Võ Văn Kiệt
>> Nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt từ trần

Vietnam Idol 2012: Khán giả sẽ "cứu" Hương Giang? (Thanh Niên): Trong đêm chung kết 4 Vietnam Idol 2012 vừa qua, Hương Giang đã phải nhận khá nhiều lời phê bình từ giám khảo. Liệu khán giả có tiếp tục ủng hộ và "cứu" Hương Giang trong đêm công bố kết quả sẽ diễn ra vào tối 23.11?

Nhóm nhạc Wonder Girls biểu diễn tại TP.HCM (Thanh Niên): Tối qua, nhóm nhạc Wonder Girls - một trong những nhóm nhạc nữ hàng đầu tại Hàn Quốc - đã đáp chuyến bay đến TP.HCM để chuẩn bị cho sô diễn MLive M.OA 2012 in Vietnam, kỷ niệm 20 năm quan hệ Việt - Hàn, diễn ra lúc 19 giờ ngày 24.11 tại Nhà thi đấu Phú Thọ (TP.HCM).

Trao giải cuộc thi ảnh Di sản Việt Nam (Thanh Niên): BTC cuộc thi ảnh Di sản Việt Nam (do Tạp chí Vietnam Heritage phối hợp Hội Di sản Văn hóa TP.HCM tổ chức) đã trao giải cho 19 tác phẩm xuất sắc (bao gồm 10 tác phẩm hạng mục ảnh bộ và 9 tác phẩm hạng mục ảnh đơn) vào sáng 22.11 tại khách sạn Rex, TP.HCM.

Theo dấu người xưa (Thanh Niên)

Theo tài liệu lịch sử địa phương, hơn nửa thế kỷ trước, phế tích Tân Thành - Mỹ Quý (Tiền Giang), nơi quan quân nhà Nguyễn lập đồn chống Pháp, vẫn còn sót lại nền vựa kho lúa, nền vựa kho tiền, ao và hào thành, lũy tre bao bọc thành vẫn chưa bị phá hết. Gương trung hiếu của Phủ cậu Trần Xuân Hòa.

Đình Hữu Đạo, nơi lưu dấu huyền thoại về vị Lãnh binh Trần Từ
Đình Hữu Đạo, nơi lưu dấu huyền thoại về vị Lãnh binh Trần Từ - Ảnh: H.P

Trần Xuân Hòa người gốc Quảng Trị, con quan Bố chánh Trần Tuyên, vào ngụ ở thôn Mỹ Thới, huyện Vĩnh Bình (nay thuộc tỉnh Vĩnh Long). Xuất thân từ gia đình có truyền thống hiếu học, mẹ ông nuôi dạy hai con đều đỗ đạt: Năm Tân Sửu 1841, Trần Xuân Hòa thi đỗ Cử nhân. Năm Quý Mão 1843, người em là Trần Xuân Quang cũng thi đỗ Cử nhân, được bổ nhiệm làm quan Tri huyện.

>> Nhà tình báo triều Nguyễn
>> Hỏa hồng Nhựt Tảo oanh thiên địa
>> Tấm bia ở lăng Hoàng Gia
>> Đồn Rạch Cát
>> Đồn Rạch Cát
>> Từ ngọn bút đến cây đàn
>> Nghi vấn quanh khu mộ song thân Tả quân Lê Văn Duyệt
>> Bia ký Bảo Định hà và thượng phương bảo kiếm
>> Ngôi chùa nơi vua Minh Mạng chào đời
>> Di vật của Thừa Thiên Cao Hoàng hậu
>> Miếu Trinh Nữ, di tích thời vua Thiệu Trị
>> Mộ ông Tang và giai thoại xiềng mả
>> Huyền thoại về chiếc đại hồng chung

* Một số tin tức đáng chú ý khác:

Gia hạn thời hạn cấp phép biên tập kênh truyền hình nước ngoài (Thanh Niên)
- Khloe Kardashian bất ngờ nhận “thư bột trắng” (Thanh Niên)
- Emma Stone bị tố có băng sex (Thanh Niên)
- Centaur Dance Showdown 2012: Lộ diện ba nhóm nhảy xuất sắc nhất (Thanh Niên)
- 8 bit, phim kiếm hiệp và những tay cao bồi (Thanh Niên)
- Thành Lộc lồng tiếng phim hoạt hình mùa Giáng sinh (Thanh Niên)
- Bộ ảnh “Tây Nguyên màu xám” đoạt giải nhất (Thanh Niên)
- Maya khoe vẻ hờ hững "chết người" (iHay)
- Isaac của nhóm 365 “đốt cháy” fan bằng Safe and sound (iHay)
- Madonna tái hiện ảnh bán khỏa thân cách đây 20 năm (iHay)
- Cháu dâu Khánh Hà tập hát cùng cậu Trịnh Nam Sơn (iHay)
- Cô sinh viên kinh tế trở thành Hoa hậu Nga 2012 (Vietnam+)
- Liên kết văn hóa, thể thao, du lịch để quảng bá VN (Vietnam+)
- BBC bổ nhiệm Tổng giám đốc mới sau bê bối sex (Vietnam+)
- Hiệp hội ghi âm Mỹ tăng chống vi phạm bản quyền (Vietnam+)
- Đua làm phim hài chiếu Tết (Người lao động)
- Phim Việt khó có cơ hội (Người lao động)
- “Cô gái xấu xí” Susan Boyle lên phim (Người lao động)
- Vịnh Hạ Long mở chiến dịch hút khách Châu u (SGGP)
- Các nghệ sĩ Việt Nam xuất sắc đoạt 6 Huy chương tại Liên hoan Xiếc quốc tế lần V (SGGP)
- Tổ chức các hoạt động văn hóa tại phố cổ (Lao động)
- Tìm về cội nguồn ngày di sản văn hóa Việt Nam (Tiền phòng)
- Sự xâm lấn của văn hóa Hàn Quốc (Tiền phòng)
- Ngày hội “Khám phá văn minh sông Hồng” (Tuổi trẻ)
- Xem phim hài Nhật Bản miễn phí tại TP.HCM (Tuổi trẻ)
- Paul McCartney lưu danh tại tòa nhà danh vọng Grammy (Tuổi trẻ)

Tình hình đội tuyển VN trước thềm AFF Cup

Trong buổi họp vào ngày 22.11, HLV Phan Thanh Hùng đã dành khá nhiều thời gian để phân tích điểm mạnh yếu của đội tuyển Myanmar, đối thủ của tuyển Việt Nam (VN) trong trận mở màn (24.11), để các cầu thủ có thể năm rõ hơn, nhằm thi đấu đạt kết quả tốt nhất. Công Vinh muốn VN và Thái Lan đấu quyết liệt trận cuối (Thanh Niên).

 
Công Vinh (9) luôn là tâm điểm của giới truyền thông - Ảnh: Khả Hòa

Trong buổi tập chiều tại sân Hữu nghị Thái - Nhật, HLV Phan Thanh Hùng chú trọng các bài tập phòng ngự ba chống hai để hàng thủ VN phòng ngự tốt hơn trong những pha tấn công của Myanmar. Sau đó đội tuyển tiếp tục chia hai đội hình thi đấu.

>> Philippines không lo ngại khi vắng thủ môn Neil Etheridge
>> Đội tuyển Việt Nam muốn thường xuyên thay đổi món ăn
>> Tuyển Thái Lan được “lệnh” phải vô địch AFF Cup 2012
>> HLV Malaysia tự ra “tối hậu thư” cho mình
>> Phạm Nguyên Sa - người đánh chặn thầm lặng
>> Indonesia khó lòng “phá dớp” về nhì ở AFF Cup 2012
>> Singapore sử dụng "kinh nghiệm" tại AFF Cup 2012

* CĐV Chelsea phản đối HLV Rafael Benitez (Thanh Niên): Vừa được bổ nhiệm dẫn dắt Chelsea từ nay đến cuối mùa giải nhưng huấn luyện viên (HLV) Rafael Benitez đã vấp phải sự phản đối khá quyết liệt từ các cổ động viên (CĐV) Chelsea. >> Chelsea bổ nhiệm Benitez thay Di Matteo đến cuối mùa (Thanh Niên) / Chelsea sa thải HLV Di Matteo (Thanh Niên).

* Một số tin tức đáng chú ý khác:

- Tuyệt vời Bundesliga! (Thanh Niên)
- 2 cổ động viên Tottenham bị đâm trước trận gặp Lazio (Thanh Niên)
- Joe Hart: Man City chỉ có thể tự trách mình! (Thanh Niên)
- Arsenal, PSG giành quyền đi tiếp (Thanh Niên)
- Man City bị loại do vẫn chưa biết thắng! (Thanh Niên)
- "Bắn hạ" Argentina, tuyển Brazil vô địch Nam Mỹ (Vietnam+)
- Mourinho: Cứ xếp thứ 2 vòng bảng là tôi vô địch! (Vietnam+)
- Mỹ nhân làng đua xe ôtô Danica Patrick bỏ chồng (Vietnam+)
- Lội ngược dòng, Ninh Bình vào chung kết (Người lao động)
- Cựu vô địch quyền Anh bị bắn, sức khỏe nguy kịch (Vietnam+)
- Cầu thủ "đánh hội đồng" trọng tài trên sân (Người lao động)
- Mourinho: Nhà truyền giáo trong thế giới bóng đá (Thể thao - Văn hóa)
- Sự thật đằng sau quyết định sa thải Di Matteo của Chelsea (Thể thao - Văn hóa)
- Guardiola không quyết định tương lai trước tháng Một (Thể thao - Văn hóa)
- Walcott thể hiện thiện chí muốn ở lại Arsenal (Thể thao - Văn hóa)
- 48 giờ trước khai mạc: AFF Cup chưa “nóng” (SGGP)
- Bồ Ronaldo lại cùng các đồng nghiệp khoe vòng một (Tiền phòng)
- Những ngôi sao lỡ hẹn với AFF Cup 2012 (Tiền phòng)

Bùi Dũng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.