Biển thủ 754 chỉ vàng, lãnh án 15 năm tù

23/11/2012 16:30 GMT+7

(TNO) Với chiêu “lấy vàng dư bỏ túi quần”, Bùi Minh Kỳ (thợ kim hoàn của Công ty PNJ) đã biển thủ được hàng trăm chỉ vàng.

(TNO) Ngày 23.11, TAND TP.HCM xử sơ thẩm, tuyên phạt Bùi Minh Kỳ (29 tuổi, thợ kim hoàn) 15 năm tù về tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, ngày 16.10.2009, Công ty PNJ ký hợp đồng tuyển dụng Kỳ vào làm thợ lắp ráp nguội thuộc phân xưởng 3, Xí nghiệp nữ trang PNJ.

Nhiệm vụ hằng ngày của Kỳ là lấy vàng từ kho nguyên liệu, kho nguyên liệu tinh, kho bán thành phẩm hoặc từ các công đoạn trước để thực hiện tiếp công đoạn nguội lắp ráp nữ trang. Nữ trang sau khi thành phẩm thì nộp vào kho thành phẩm, sản phẩm cần chuyển công đoạn thì Kỳ lập phiếu chuyển sang bộ phận khác, riêng vàng phôi dư trả lại kho nguyên liệu.

Tại tòa, Kỳ khai để có tiền chơi cờ bạc và cá độ, Kỳ đã tìm cách “rút” vàng của công ty. Theo đó, Kỳ sử dụng phiếu đề xuất điền đầy đủ nội dung trình quản đốc phân xưởng, kế toán trưởng, trưởng đơn vị duyệt rồi đưa sang cho thủ kho để nhận nguyên liệu tinh, bán thành phẩm.

Sau khi lấy được vàng, Kỳ sẽ thực hiện tiếp các công đoạn của mình. Số nữ trang thành phẩm Kỳ đem nhập kho thành phẩm. Riêng số vàng nguyên liệu tinh còn dư thừa (theo quy định phải kiểm kê và nhập kho công ty vào cuối ngày), Kỳ lấy một phần vàng dư bỏ vào túi quần, hết giờ làm việc mang về, phần còn lại Kỳ để lại công ty kiểm kê hằng ngày. Mỗi lần, Kỳ “đút túi” từ 2 - 20 chỉ vàng 22K, 24K, tổng cộng khoảng 450 chỉ vàng.

Quá trình cân vàng còn dư, lợi dụng lúc nhân viên không chú ý, Kỳ sử dụng một bịch vàng cân nhiều lần để tăng số lượng vàng còn tồn, phù hợp với số liệu của kế toán lập. Đến tháng 12.2011 sự việc vỡ lở khi số vàng nhập kho bị hụt khi đối chiếu thực tế.

Tại cơ quan điều tra, Kỳ thừa nhận đã dùng số tiền chiếm đoạt để cá độ, có tuần thua từ 200 - 400 triệu đồng. Không có tiền trả, bị chủ nợ thúc ép nên Kỳ nghĩ cách lấy vàng của công ty đem bán.

Theo số liệu do PNJ cung cấp cũng như đối chiếu sổ sách, tổng số vàng Kỳ chiếm đoạt là 797,5275 chỉ vàng chứ không phải 450 chỉ vàng như Kỳ khai. Vì vậy, đơn vị này đề nghị tòa buộc Kỳ bồi thường số vàng này quy ra tiền.

Tuy nhiên, theo HĐXX chỉ có cơ sở kết luận Kỳ chiếm đoạt 754 chỉ vàng, tương đương 3 tỉ 100 ngàn đồng. Vì vậy, ngoài mức án trên, Kỳ còn phải bồi thường cho PNJ số tiền nói trên.

Tin, ảnh: Lê Nga

>> Biển thủ tiền cơ quan, thủ quỹ lãnh án 7 năm tù
>> Ngồi tù vì biển thủ tiền công ty làm đám cưới xa xỉ
>> Kế toán trưởng biển thủ hơn 16,4 tỉ đồng
>> Biển thủ nghiêm trọng ở Bộ Nội vụ Singapore
>> Người mẫu biển thủ tiền làm công tác từ thiện
>> Biển thủ hơn 2,1 tỉ đồng để cá độ bóng đá

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.