119 nhà báo thiệt mạng khi tác nghiệp

23/11/2012 11:55 GMT+7

(TNO) Tính đến thời điểm này trong năm nay, có tổng cộng 119 nhà báo đã thiệt mạng trong khi tác nghiệp, Viện báo chí quốc tế (IPI) có trụ sở tại thủ đô Vienna (Áo) cho biết hôm 22.11.

Đây là số nhà báo thiệt mạng cao nhất kể từ năm 1997, thời điểm IPI bắt đầu theo dõi các số liệu, hãng AFP đưa tin.

119 nhà báo thiệt mạng khi tác nghiệp năm 2012
Syria được cho là quốc gia nguy hiểm nhất đối với nhà báo khi tác nghiệp tại đây - Ảnh: Reuters

Chỉ riêng ở Syria, 36 nhà báo đã thiệt mạng trong năm nay.

IPI cho biết họ đã quan sát thấy một xu hướng “đáng báo động” về việc các nhà báo đang trở thành mục tiêu bị tấn công, thường là để “ngăn chặn việc công bố thông tin”, theo hãng AFP.

Sau Syria, Somalia cũng là nơi tác nghiệp đầy nguy hiểm cho các nhà báo với 16 nhà báo thiệt mạng, tiếp đến là Mexico, Pakistan và Philippines, IPI cho hay.

Số nhà báo thiệt mạng cao nhất trước đây là 110 người trong năm 2009 và năm ngoái con số này là 102 người.

Huỳnh Thiềm

>> Tổng thống Mỹ cảnh báo về “lằn ranh đỏ” ở Syria
>> Quân nổi dậy Syria “nhận xe tăng, tên lửa”
>> Malaysia đóng cửa tạm thời đại sứ quán tại Syria
>> Anh, Đức giúp quân nổi dậy Syria
>> Tổng thống Syria xuất hiện tại một đền thờ Hồi giáo
>> Nga hủy cuộc họp về Syria
>> Nhà ngoại giao kì cựu người Algeria làm đặc phái viên Syria
>> Tổng thống Syria bổ nhiệm ba bộ trưởng mới
>> Phe nổi dậy Syria dọa bắt tay al-Qaeda
>> Mỹ tố Iran can thiệp quá sâu vào Syria
>> Syria bác bỏ tin quân nổi dậy bắn rơi máy bay chính phủ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.