Giá dầu thô tiếp tục tăng mạnh

22/11/2012 08:19 GMT+7

(TNO) Đêm qua, rạng sáng nay (22.11, giờ VN), giá dầu thô tại New York (Mỹ) lại tiếp tục leo thang. Tính trong 4 phiên giao dịch liên tiếp, giá dầu đã tăng tới lần thứ 3.

(TNO) Đêm qua, rạng sáng nay (22.11, giờ VN), giá dầu thô tại New York (Mỹ) lại tiếp tục leo thang. Tính trong 4 phiên giao dịch liên tiếp, giá dầu đã tăng tới lần thứ 3.

Ghi nhận tại thời điểm chốt phiên 21.11, giá dầu thô giao kỳ hạn tháng 1.2013 tại Sở Giao dịch hàng hóa New York (NYMEX) đã tăng nhẹ 0,7%, lên chốt phiên ở mức 87,38 USD/thùng. Hiện mức giá này vẫn thấp hơn 12% so với đầu năm nay.

Giá dầu Brent giao cùng kỳ hạn tại London (Anh) cũng tăng 1,03 USD/thùng, tương đương tăng 0,9%, chốt phiên ở mức 110,86 USD/thùng.

Dự trữ dầu thô tại Mỹ trong tuần trước (tính đến 16.11) đã bất ngờ giảm đáng kể, trái ngược với dự đoán của hầu hết các chuyên gia. Đây được coi là nguyên nhân chính khiến giá dầu thô tăng trong phiên này.

 Giá dầu thô tiếp tục tăng mạnh
Thị trường chứng khoán thế giới đồng loạt bật xanh - Ảnh: Reuters

Theo báo cáo mới công bố tối qua (21.11, giờ VN) của Bộ Năng lượng Mỹ (DOE), dự trữ dầu thô tại Mỹ trong tuần trước giảm 1,47 triệu thùng, xuống còn 374,5 triệu thùng. Trước đó, các chuyên gia dự đoán ở mức tăng 1 triệu thùng. Đây là tuần đầu tiên dự trữ dầu thô tại Mỹ giảm trong suốt 3 tuần qua.

Dự trữ nhiên liệu xăng giảm 1,55 triệu thùng, xuống còn 200,4 triệu thùng. Dầu diesel và dầu sưởi giảm 2,68 triệu thùng, xuống còn 112,8 triệu thùng, mức dự trữ thấp nhất trong vòng 4 năm qua.

Nhu cầu tiêu thụ xăng tăng 1,2 lên mức trung bình 8,74 triệu thùng/ngày (tính trong 4 tuần liên tiếp, tính tới ngày 16.11). Hầu hết các chuyên gia đều nhận định báo cáo lần này của DOE đã có tác động tích cực tới thị trường dầu thô.

Cùng với đó, báo cáo của Bộ Lao động Mỹ cho hay, số người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần trước (tính đến 17.11) đã giảm xuống mức 410.000 trường hợp. Con số này thấp hơn dự đoán của các chuyên gia đưa ra trước đó.

Một thông tin đáng mừng khác là việc Conference Board công bố điểm đánh giá triển vọng phát triển kinh tế Mỹ trong 3 đến 6 tháng tiếp theo đã tăng 0,2%, cao hơn dự đoán 0,1% mà các chuyên gia kỳ vọng. Hồi tháng 9, chỉ số này tăng 0,5%.

* Trên thị trường chứng khoán, các chỉ số chứng khoán lớn đồng loạt bật xanh từ châu Á, châu u tới Mỹ,  mức tăng không quá mạnh.

Tại Phố Wall (Mỹ), S&P 500 tăng nhẹ 0,2%, lên thành 1.391,03 điểm. Dow Jones Industrial tăng 0,4%, lên mức 12.836,89 điểm. Nasdaq Composite tăng 0,3%, chốt phiên ở mức 2.926,55 điểm.

Tại châu u, chỉ số STXE 600 chung cho toàn khu vực tăng 0,2%. FTSE 100 của Anh tăng 0,07%, lên thành 5.752,03 điểm; CAC 40 của Pháp tăng 0,44%, lên thành 3.477,36 điểm; DAX của Đức tăng 0,16%, chốt ở mức 7.184,71 điểm. Chỉ số IBEX 35 của Tây Ban Nha tăng 0,34%; FTSE MIB của Ý tăng 0,82%.

Tại châu Á, MSCI Asia Pacific cũng tăng nhẹ 0,2%. Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 0,87%, chốt phiên ở mức 9.222,52 điểm. HSI của Hồng Kông giành thêm tới 296,08 điểm, tương đương tăng 1,39%, lên thành 21.524,36 điểm.

Chỉ số Shanghai Composite và CSI 300 của Trung Quốc lần lượt tăng 1,07% và 1,39%. S&P/ASX 200 của Úc tăng 0,77%. Riêng KOSPI của Hàn Quốc giảm 0,32%.

Thu Hạnh
(Theo Bloomberg, Reuters)

>> Giá dầu thô tăng mạnh
>> Dự trữ tăng cao, giá dầu thô giảm mạnh
>> Giá dầu thô trái chiều
>> Giá dầu thô tiếp tục lao dốc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.