Dân Myanmar phản đối mỏ đồng

22/11/2012 03:00 GMT+7

Theo AFP, nhiều cuộc tuần hành đã diễn ra tại Myanmar trong mấy ngày qua để phản đối một mỏ khai thác đồng liên doanh với Trung Quốc tại thành phố miền bắc Monywa.

Những người biểu tình cáo buộc chủ dự án chiếm đất của dân, gây ô nhiễm môi trường và yêu cầu ngừng khai thác cho tới khi có kết quả đánh giá rõ ràng về tác động của mỏ đối với môi trường và xã hội. AFP dẫn lời một số người cho hay khoảng 3.200 ha đất của nông dân đã bị lấy mà không tham vấn đầy đủ, thậm chí nhiều trường hợp không được bồi thường.

Trong ngày 19.11, khoảng 1.000 người đã tham gia phản đối. Đến ngày 20.11, khoảng 400 người, trong đó có sinh viên và các nhà sư tham gia tuần hành và dựng nhiều lều trại gần khu mỏ. Giới chức Myanmar và chủ đầu tư của mỏ đồng chưa có phản ứng về các thông tin trên.

Lê Loan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.