Đâm công an, giải vây cho đồng bọn

22/11/2012 14:51 GMT+7

(TNO) Chiều 22.11, Công an Q.4 (TP.HCM) cho biết đã khởi tố vụ án chống người thi hành công vụ, bắt tạm giam Nguyễn Bá Minh (29 tuổi, ngụ Q.4) để điều tra.

Theo hồ sơ vụ việc, trước đó, ngày 9.11, anh Vũ Quốc Tuân (cán bộ Công an P.2, Q.4) và ông Lý Văn Ban (bảo vệ dân phố) tuần tra đến đường Nguyễn Khoái (P.2) thì phát hiện Nguyễn Bá Dũng (25 tuổi, em ruột Minh) có dấu hiệu mua bán trái phép chất ma túy nên đã mời Dũng về trụ sở làm việc.

Hay tin Dũng đang bị công an áp giải về trụ sở, Minh thủ sẵn dao trong người rồi chạy đến đâm liên tiếp vào người anh Tuân và ông Ban nhằm giải vây cho Dũng nhưng bất thành.

Anh Tuân và ông Ban được người dân chuyển đến bệnh viện cấp cứu kịp thời, sức khỏe tạm thời ổn định.

Riêng Minh, sau khi gây án y bỏ trốn nhưng bị công an bắt sau đó.

Ngọc Thọ

>> Lãnh án tù vì chống người thi hành công vụ
>> Lãnh án vì chống người thi hành công vụ
>> Chống người thi hành công vụ tăng mạnh vì “nhờn luật”
>> Chở quá quy định, chống người thi hành công vụ, lãnh 1 năm tù
>> Chống người thi hành công vụ
>> Tài xế hất CSGT trên nắp ca pô bị khởi tố
>> CSGT bị hất lên nắp ca pô
>> Thêm một vụ CSGT bị hất lên nắp ca-pô xe
>> Lại thêm một cảnh sát bị taxi đội lên nắp ca-pô
>> Chống người thi hành công vụ tăng mạnh vì “nhờn luật”
>> Chở quá quy định, chống người thi hành công vụ, lãnh 1 năm tù
>> Chống người thi hành công vụ
>> Cần xác định hành hung, cản trở nhà báo tác nghiệp là chống người thi hành công vụ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.