Cứu ngư dân bị nạn trên biển

22/11/2012 03:35 GMT+7

Tối 20.11, sau 8 giờ vật lộn trên biển, tổ công tác trên tàu BP 07.12.01, Hải đội 2, Bộ đội biên phòng Quảng Bình đã đưa được anh Hoàng Văn Tâm (38 tuổi, ở Quảng Phong, H.Quảng Trạch, Quảng Bình) vào đất liền đi bệnh viện cấp cứu (ảnh).

Cứu ngư dân bị nạn trên biển

Sáng cùng ngày, tàu cá QB 3829 TS do anh Tâm làm thuyền trưởng cùng 6 thuyền viên đang đánh bắt cá cách cửa Gianh khoảng 90 hải lý về phía đông bắc thì bị chết máy, trôi tự do trong thời tiết xấu, sóng to. Sau đó tàu va chạm với một tàu cá khác đang neo đậu gần đó. Trong lúc tìm cách chèn tránh va đập thì anh Tâm bị hai con tàu ép vào giữa gây chấn thương nặng ở đầu. Trước đó, tối 19.11, tàu cá của ông Nguyễn Văn Phưởng (ở Hải Ninh, H.Quảng Ninh, Quảng Bình) bị hỏng máy trôi tự do khi đang đánh bắt hải sản trên vùng biển cách cửa Nhật Lệ 16 hải lý về phía đông bắc, trên tàu có 4 ngư dân cũng được cứu nạn thành công.

Tin, ảnh: T.Q.Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.