Bán chung cư cho cán bộ, công chức

22/11/2012 09:43 GMT+7

UBND TP.Đà Nẵng vừa quyết định bán 100 căn hộ chung cư ở Khu chung cư cuối tuyến Bạch Đằng Đông cho cán bộ, công chức có hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

Theo quy định của UBND TP.Đà Nẵng, đối tượng mua chung cư là cán bộ, công chức thuộc diện thu hút nhân tài (hiện đang làm việc tại Đà Nẵng chưa được hưởng chính sách về nhà ở, đất ở) và cán bộ, công chức thuộc khối Đảng, Nhà nước, Mặt trận, các tổ chức chính trị xã hội (có hộ khẩu tại Đà Nẵng, chưa có nhà ở). Giá bán một căn hộ chung cư là 5.246.900 triệu đồng/m2. Người mua được nộp trước 50%, còn lại thành phố cho nợ 50% trả chậm trong vòng 9 năm.

Nếu người mua nộp đủ một lần, thì thành phố bán với giá 5 triệu đồng/m2. Cán bộ, công chức muốn mua nhà chung cư theo diện này, phải gửi hồ sơ để thủ trưởng cơ quan xét duyệt trước khi chuyển đến Quỹ đầu tư phát triển thành phố để kiểm tra và trình UBND TP.Đà Nẵng phê duyệt.

Hữu Trà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.