Bà Clinton tất bật ở Trung Đông

22/11/2012 03:00 GMT+7

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton tiếp tục những nỗ lực dàn xếp thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas.

Theo AP, sau khi gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, Ngoại trưởng Clinton đã đến Bờ Tây hội kiến Tổng thống Palestine Mahmou Abbas vào sáng 21.11. Cùng ngày, bà cũng bay sang thủ đô Cairo của Ai Cập, nước đang làm trung gian hòa giải Israel - Hamas.

Trước đó, giới chức Israel và Palestine đưa ra tuyên bố ngược nhau về vấn đề ngừng bắn. BBC dẫn các nguồn tin từ Palestine nói một thỏa thuận như thế sẽ có hiệu lực vào nửa đêm 20.11 nhưng Israel bác bỏ điều này. Trong khi đó, xung đột tiếp tục kéo dài sang ngày thứ 8 khiến ít nhất 138 người Palestine thiệt mạng.

AP dẫn lời giới chức Israel cho biết Tel Aviv hiện muốn có một thỏa thuận ngừng bắn thử nghiệm trong 24 giờ để xem Hamas có thực sự ngừng tấn công bằng rốc két hay không. Ngược lại, Hamas muốn đạt một thỏa thuận toàn diện, bao gồm dỡ bỏ phong tỏa Gaza.

Trùng Quang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.