Israel “tạm ngưng kế hoạch đổ bộ vào Gaza”

21/11/2012 03:25 GMT+7

Ngày 20.11, AFP dẫn lời một quan chức cấp cao của Israel cho biết nước này tạm ngưng mọi kế hoạch đổ bộ vào Gaza để mở đường cho các cuộc đàm phán ngừng bắn đang được tổ chức tại Ai Cập.

Theo ông này, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và 9 thành viên nội các vừa họp bàn về “các nỗ lực ngoại giao và tình hình chiến sự”. Truyền thông Israel cũng đưa tin Tel Aviv muốn ngừng bắn từ 24-48 giờ để các bên tìm một giải pháp lâu dài cho xung đột. Theo tờ Haaretz, tính đến ngày 20.11, các cuộc không kích vào Gaza khiến ít nhất 114 người thiệt mạng và 920 người bị thương. Hôm qua, từ Ai Cập, TTK LHQ kêu gọi các bên ngưng giao tranh “ngay lập tức”. Cũng trong ngày 20.11, tờ The Washington Post đưa tin Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đến Trung Đông để thảo luận cùng các quan chức các bên nhằm hạ nhiệt căng thẳng tại Gaza.

Lan Chi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.