Đề nghị xử lý sai phạm trong việc bán hồ thủy lợi

21/11/2012 03:50 GMT+7

Ngày 20.11, Sở NN-PTNT Đắk Lắk gửi báo cáo Tổng cục Thủy lợi (Bộ NN-PTNT) về việc Công ty TNHH MTV cà phê Phước An, đóng tại H.Krông Pắk (Đắk Lắk) bán các hồ, đập cho cá nhân.

Trong các năm 2008-2010, Công ty Phước An đã sang nhượng 10 hồ, đập thủy lợi cho các cá nhân, thu về 892 triệu đồng. Do không có trình độ chuyên môn, các chủ mới không quản lý, sử dụng công trình theo quy định, ảnh hưởng lớn đến an toàn hồ chứa. Sở NN-PTNT Đắk Lắk cho rằng việc công ty quan niệm các hồ, đập là tài sản cố định và được quyền sang nhượng để thu hồi vốn là không đúng với các quy định hiện hành.

Sở cũng đã đề nghị UBND tỉnh Đắk Lắk xem xét thu hồi các hợp đồng sang nhượng này để giao lại việc quản lý, khai thác công trình đúng theo quy định; đồng thời có hình thức xử lý đối với các cá nhân, đơn vị sai phạm.

T.N.Quyền

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.