Lãnh án tù vì đánh cảnh sát giao thông

20/11/2012 18:52 GMT+7

(TNO) Ngày 20.11, TAND huyện Gò Dầu (Tây Ninh) mở phiên tòa lưu động tại xã Cẩm Giang xét xử vụ án “chống người thi hành công vụ” đối với hai bị cáo Nguyễn Thanh Phong và Phạm Minh Tân, đều 30 tuổi và cùng ngụ tại địa phương.

Theo cáo trạng, vào lúc 18 giờ 30 ngày 14.9.2012, sau khi đã uống bia, Phong điều khiển mô tô BS 70L5-9470 (của Tân) chở Tân đi lấy tiền nợ.

Khi đến khu vực ấp Cẩm Bình, xã Cẩm Giang thì gặp chốt tuần tra kiểm soát trên quốc lộ 22 B. Nhân viên kiểm soát chốt là hai anh Lê Thanh Sử, Đặng Công Minh ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra giấy tờ. Phong nói giấy tờ xe đem đi thế chấp, và không có mang theo giấy phép lái xe.

Anh Sử yêu cầu Phong thử nồng độ cồn, kết quả cho thấy nồng độ cồn của Phong cao hơn mức cho phép nên anh Sử lập biên bản vi phạm hành chính và tạm giữ phương tiện.

Sau khi lập biên bản, Phong sợ bị phạt nặng nên khai gian - lấy tên em ruột là Nguyễn Chí Hiếu khai cho tên mình - nhưng cũng không ký vào biên bản. Sau đó, Phong cùng với Tân bỏ đi.

 Tây Ninh: 9 tháng tù vì đánh CSGT
Hai bị cáo trước tòa

Đi được khoảng 5 m, bất ngờ Phong quay lại chửi lực lượng CSGT và dùng chân đạp mô tô vừa bị lập biên bản ngã xuống lề đường.

Thấy vậy, anh Sử can ngăn và yêu cầu Phong phải chấp hành việc xử lý. Nhưng Phong cho rằng xe của Phong nên muốn làm gì thì làm. Nói xong, Phong nắm mô tô hất lăn xuống ruộng rồi quay lại đấm thẳng vào ngực anh Sử một cái. Lúc này, Tân chạy đến dùng mũ bảo hiểm đánh nhiều cái vào đầu, mặt, vai của anh Sử. Thấy vậy, anh Minh chạy đến can ra.

Sau đó, hai bị cáo quay sang dùng tay và mũ bảo hiểm đánh nhiều cái vào mặt và ngực anh Minh. Phong một tay nắm thắt lưng anh Sử lôi kéo, còn một tay quật ngã anh Sử xuống đường, rồi nằm đè lên người anh Sử. Tân dùng mũ bảo hiểm đánh anh Sử tiếp tục, anh Minh đến can ngăn thì cũng bị Tân dùng tay siết cổ.

Đến khi có thêm anh Lê Thanh Tùng đến can ngăn và anh Sử gọi lực lượng công an đến hỗ trợ thì Phong và Tân mới bỏ chạy.

Ngày 15.9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Gò Dầu ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Phong và Tân. Hai ngày sau đó, Tân và Phong đến Công an Gò Dầu đầu thú.

Với tội danh “chống người thi hành công vụ”, Phong và Tân đã bị TAND huyện Gò Dầu tuyên phạt mỗi bị cáo 9 tháng tù.

Phúc Nam

>> Lãnh án tù vì chống người thi hành công vụ
>> Lãnh án vì chống người thi hành công vụ
>> Lãnh án vì chống người thi hành công vụ
>> Bắt tạm giam đối tượng chống người thi hành công vụ
>> Chống người thi hành công vụ tăng mạnh vì “nhờn luật”
>> Chở quá quy định, chống người thi hành công vụ, lãnh 1 năm tù
>> Chống người thi hành công vụ
>> Cần xác định hành hung, cản trở nhà báo tác nghiệp là chống người thi hành công vụ
>> Xét xử vụ án chống người thi hành công vụ tại Đắk Ngo
>> Khởi tố vụ chống người thi hành công vụ làm 2 người chết
>> Bắt 4 kẻ chống người thi hành công vụ
>> Vụ cướp nghêu ở Cà Mau: Sẽ khởi tố vụ án chống người thi hành công vụ
>> Kiểm điểm trước dân 3 đối tượng chống người thi hành công vụ
>> Xét xử vụ gây rối và chống người thi hành công vụ tại Cồn Dầu
>> Vụ nhân viên an ninh sân bay bị đánh: Làm rõ thêm hành vi chống người thi hành công vụ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.