Em chọc ghẹo, anh bị đâm chết

20/11/2012 18:25 GMT+7

(TNO) Chiều 20.11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng ra quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự hai người để điều tra vụ án giết người.

Hai người bị khởi tố là Trần Đình Hoàng (25 tuổi, trú tổ 27, P.Hòa An, Q.Cẩm Lệ) và Nguyễn Công Sơn (23 tuổi, trú tổ 46, P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng).

Trước đó, tối 17.11, cả hai cùng chị T. là vợ sắp cưới của Sơn đến nhậu ở nhà một người quen ở P.Hòa Minh.

Đến 22 giờ, cả nhóm ra về, chị T. điều khiển xe máy đi trước, đến đường Nguyễn Đình Tứ thì bị Lê Thế Nhân (23 tuổi, trú tổ 279, P.Hòa Minh) phóng xe máy theo chọc ghẹo.

Thấy vậy, Hoàng, Sơn liền vượt lên chặn đường Nhân, Nhân bỏ xe chạy bộ thì bị Hoàng rút dao nhọn đuổi theo. Sơn đưa chị T. về nhà rồi lấy ba cây đao quay lại cùng Hoàng truy sát Nhân.

Đến 23 giờ 30 phút, Nhân chạy về nhà ở tổ 279, P.Hòa Minh.

Đang ngủ nhưng khi nghe tiếng kêu cứu, anh ruột của Nhân là Lê Thế Thắng (33 tuổi, nguyên quán Nghệ An) mở cửa xông ra thì bị Hoàng rút dao đâm một nhát dao vào ngực khiến Thắng gãy xương sườn số 7, 8, xuyên tâm thất phải, suy tim, tử vong.

Sau đó, Hoàng, Sơn bỏ lại xe gắn máy mang BKS 43F1-017.13, chia hai hướng bỏ trốn vào Quảng Nam.

Bị Công an TP.Đà Nẵng truy xét gắt gao, đến tối 19.11, Hoàng, Sơn ra đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Tin, ảnh: Nguyễn Tú - Văn Tiến

>> Tuyên án tử hình giám đốc giết người
>> Giết bố vợ, lãnh án 10 năm tù
>> Tuyên án tử hình kẻ giết tài xế xe ôm
>> Tử hình kẻ giết Đại úy công an
>> Chọc gái, người chết, kẻ vào tù
>> Lãnh án 16 năm tù vì chém chết tình địch
>> 20 năm tù cho người chồng đốt vợ, con
>> Giết người vì mối tình tay ba
>> Giết người vì ghen
>> Giết người, lãnh án 51 năm tù
>> Cái chết khó hiểu của một sinh viên
>> Nhức nhối nạn cuồng ghen
>> Dùng dao gây thương tích, một chết, một bị thương
>> Khởi tố chủ quán đâm chết khách nhậu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.