Bắt hơn 4 tấn gà thải Trung Quốc tuồn về Hà Nội

20/11/2012 15:16 GMT+7

(TNO) Hôm nay 20.11, Đội quản lý thị trường số 11 thuộc Chi cục quản lý thị trường Hà Nội phối hợp với Công an TP.Hà Nội bắt giữ xe tải chở hơn 4 tấn gà tại bến phà Quang Minh (H.Ba Vì, Hà Nội).

>> Kiểm soát nhập lậu gà thải loại Trung Quốc
>> Gà thải loại nhập lậu chứa kháng sinh cao gấp 7-19 lần cho phép
>> Thịt gà thải từ Trung Quốc "tấn công" thị trường trong nước
>> Kiểm tra việc nhập khẩu gà thải
>> Quảng Ninh: Bắt 5 tấn gà thải loại nhập lậu từ Trung Quốc
>> Buôn lậu mùa giáp tết: Lợn tốt “bay” qua, gà thải “bay” về!

 gà thải
Hàng nghìn con gà thải nguồn gốc từ Trung Quốc được đựng trong 200 lồng bị bắt khi đang trên đường đổ về Hà Nội tiêu thụ - Ảnh: Đan Hạ

Tại thời điểm kiểm tra, chủ hàng là Hà Thị Phúc (trú tại H.Chương Mỹ) khai nhận nhập gà thải từ Trung Quốc của một người đàn ông tên Tiến ở Cao Bằng rồi thuê vận chuyển về Hà Nội tiêu thụ.

Ông Lê Mạnh Hùng, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 11, cho biết đây không phải lần đầu tiên bắt được vụ buôn lậu gà thải từ Trung Quốc. Trước đây, hồi tháng 6, Đội quản lý thị trường số 11 cũng đã bắt được hơn 20 tấn gà thải Trung Quốc đang đổ về Hà Nội tiêu thụ.

Theo ông Hùng, thủ đoạn buôn lậu gà thải từ Trung Quốc về Việt Nam ngày càng tinh vi, có nhiều chiêu mới. Thông thường, các đầu nậu nhập hàng từ Móng Cái (Quảng Ninh) rồi đưa về chợ Hà Vĩ (Hà Nội). Nhưng gần đây, bọn buôn lậu gà thải thường chuyển địa điểm, nhập hàng từ cửa khẩu ở tỉnh Cao Bằng rồi chia lẻ chuyển cho các đầu mối ở Hà Nội.

Về hướng xử lý hơn 4 tấn gà thải Trung Quốc vừa bắt được, ông Hùng cho biết, đang lập biên bản đưa đi tiêu hủy.

Đan Hạ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.