Thu giữ 300 kg gà thải Trung Quốc

19/11/2012 16:04 GMT+7

(TNO) Hôm nay 19.11, Đội quản lý thị trường số 1 TP.Lào Cai cho biết đã phối hợp với Đội Cảnh sát trật tự TP.Lào Cai phát hiện bắt giữ vụ vận số lượng lớn gà thải trên sông Hồng đoạn qua P.Duyên Hải, TP.Lào Cai (tỉnh Lào Cai).

>> Kiểm soát nhập lậu gà thải loại Trung Quốc
>> Gà thải loại nhập lậu chứa kháng sinh cao gấp 7-19 lần cho phép
>> Thịt gà thải từ Trung Quốc "tấn công" thị trường trong nước
>> Kiểm tra việc nhập khẩu gà thải
>> Quảng Ninh: Bắt 5 tấn gà thải loại nhập lậu từ Trung Quốc
>> Buôn lậu mùa giáp tết: Lợn tốt “bay” qua, gà thải “bay” về!

 gà thải
Gần 300 kg gà thải bị lực lượng chức năng Lào Cai bắt giữ, mang đi tiêu hủy - Ảnh: Tùng Lâm

Vụ bắt giữ diễn ra vào lúc khoảng 4 giờ 20 phút sáng nay 19.11. Các lực lượng chức năng đã phối hợp bắt giữ 7 lồng gà, tổng trọng lượng lên tới gần 300 kg, nguồn gốc từ Trung Quốc đang được vận chuyển vào tiêu thụ tại TP.Lào Cai theo đường sông.

Chủ hàng không có mặt tại thời điểm kiểm tra. Khi bị phát hiện, những người vận chuyển số hàng trên đã nhanh chân bỏ trốn.

Theo lực lượng chức năng, số gà thải nhập lậu trên sẽ bị lập biên bản, đưa đi tiêu hủy.

Ông Lê Hải Đăng, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 1 TP.Lào Cai cho biết, những kẻ buôn lậu thường lợi dụng mùa nước cạn, dùng thuyền nhỏ lén lút chở gà thải từ Trung Quốc vào nội địa tiêu thụ kiếm lời.
Cũng theo ông Đăng, trước đó, cơ quan chức năng đã không ít lần bắt được những vụ buôn lậu theo thủ đoạn tương tự.

Tùng Lâm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.