Sập bồn chứa nước, 7 người chết, 35 người bị thương

19/11/2012 16:07 GMT+7

(TNO) Sáng nay 19.11, một vụ sập bồn chứa nước trên cao ở khu ổ chuột tại Bhopal, thủ phủ bang Madhya Pradesh của Ấn Độ làm ít nhất 7 người thiệt mạng và 35 người khác bị thương, hãng PTI của nước này đưa tin.

Một số ngôi nhà gần đó cũng đã bị hư hại và nhiều người bị mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Ngay sau vụ tai nạn, giới chức địa phương đã có mặt tại hiện trường để giám sát công tác cứu hộ, theo báo The Times of India.

Ông Shivraj Singh Chouhan, người đứng đầu bang Madhya Pradesh, đã thông báo hỗ trợ tiền mặt cho những gia đình có người thiệt mạng cũng như bị thương.

Ông Chouhan còn chỉ đạo chính quyền địa phương điều trị miễn phí cho những người bị thương.

Những nhà bị hư hại trong vụ sập bồn nước này cũng được hỗ trợ tiền để sửa chữa lại nhà cửa.

Hiện chưa rõ nguyên nhân dẫn đến vụ việc trên.

Huỳnh Thiềm

>> Sập nhà giữa trung tâm TP.HCM, 5 người thoát chết
>> Xe tải tuột thắng tông sập nhà dân
>> Xe ben đè sập nhà dân, 4 người thoát chết
>> Sập nhà sàn, 2 người chết
>> Sập nhà máy ở Ấn Độ, 20 người mắc kẹt
>> Sập nhà thờ ở Nigeria, 22 người chết
>> Sập nhà máy ở Pakistan, 3 người chết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.