Phẫu thuật cho bệnh nhân có viên sỏi nặng 0,8kg

19/11/2012 09:46 GMT+7

Ngày 18-11, bác sĩ Nguyễn Văn Mười - giám đốc Bệnh viện quận Bình Tân, TP.HCM - cho biết bệnh viện này vừa phẫu thuật thành công cho một bệnh nhân 82 tuổi, có sỏi lớn ở bàng quang rất hiếm gặp. Viên sỏi được lấy ra to bằng cái chén, kích thước 10 x 9,8 x 10cm và nặng 0,8kg.

Ngày 12-11, bệnh nhân nhập viện Bệnh viện quận Bình Tân vì sốt cao, mệt. Các bác sĩ chẩn đoán có sỏi lớn bàng quang hiếm gặp trên bệnh nhân bị suy thận, suy tim. Nếu không phẫu thuật sớm thì tình trạng nhiễm trùng và suy thận của bệnh nhân sẽ ngày càng trầm trọng, nguy hiểm đến tính mạng.

Ngày 16-11, với sự hỗ trợ của bác sĩ Bệnh viện Bình Dân, êkip mổ của Bệnh viện quận Bình Tân đã phẫu thuật lấy sỏi cho bệnh nhân này. Khi mở bàng quang, các bác sĩ thấy trong lòng bàng quang có nhiều mủ hôi, sỏi rất to choán hết lòng bàng quang. Sau 90 phút, ca phẫu thuật kết thúc thành công. Hiện sức khỏe bệnh nhân ổn định và dần hồi phục.

Theo Thùy Dương / Tuổi Trẻ

>> Bệnh nhân tử vong, người nhà vây bệnh viện
>> Châm cứu giúp giảm mệt ở bệnh nhân ung thư
>> Tái tạo vú cho bệnh nhân ung thư
>> Tập thể dục tốt cho bệnh nhân ung thư vú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.