Ngủ kém tăng nguy cơ bệnh tâm thần

19/11/2012 14:03 GMT+7

(TNO) Một nghiên cứu mới cho thấy ngủ kém có thể dẫn đến một số triệu chứng của bệnh tâm thần phân liệt.

(TNO) Một nghiên cứu mới cho thấy ngủ kém có thể dẫn đến một số triệu chứng của bệnh tâm thần phân liệt, theo ANI.

Các nhà khoa học từ Đại học Bristol (Anh) đã ghi nhận những tác động của giấc ngủ không thường xuyên đến não.

 Ngủ kém tăng nguy cơ bệnh tâm thần phân liệt
Ngủ kém tăng nguy cơ bệnh tâm thần phân liệt - Ảnh: Shutterstock

Theo các nhà khoa học, đối với nhiều người, thiếu ngủ có thể ảnh hưởng đến tâm trạng, sự tập trung và mức độ căng thẳng.

Trong trường hợp nặng, mất ngủ kéo dài có thể gây ra ảo giác, mất trí nhớ và các triệu chứng liên quan đến bệnh tâm thần phân liệt.

Rối loạn giấc ngủ được ghi nhận là bệnh, mặc dù thường được coi là tác dụng phụ và chưa được hiểu rõ về tác hại của chúng với các triệu chứng tương lai, tiến sĩ Ullrich Bartsch cho biết.

Phát hiện được công bố trong tạp chí Neuron.

Ngọc Lam

>> Coi chừng rối loạn giấc ngủ
>> Bệnh rối loạn giấc ngủ ngày càng phổ biến
>> Suy nhược vì rối loạn giấc ngủ
>> Tìm ra gien bệnh tâm thần phân liệt
>> Nguy cơ tâm thần phân liệt ở trẻ thiếu vitamin D
>> Trẻ bị nhiễm trùng ruột dễ mắc chứng tâm thần phân liệt

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.