Khơi dậy tiềm năng sáng tạo trong thanh niên

19/11/2012 03:30 GMT+7

Ngày 18.11, tại Hà Nội, Bí thư T.Ư Đảng, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh gặp gỡ 132 đại biểu dự Festival Sáng tạo trẻ toàn quốc lần thứ 5 năm 2012.

Khơi dậy tiềm năng sáng tạo trong thanh niên
Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân trao thưởng cho cá nhân tiêu biểu tại Festival Sáng tạo trẻ năm 2012 -  Ảnh: Hoàng Phan

Chia sẻ tại cuộc gặp, bà Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng festival là sáng kiến cụ thể của T.Ư Đoàn tạo ra sân chơi, khơi dậy và cổ vũ ý thức chủ động sáng tạo trong thanh niên. Các công trình, ý tưởng sáng tạo ngoài làm lợi hàng ngàn tỉ đồng còn khẳng định tính tiên phong, xung kích của thanh niên làm chủ khoa học kỹ thuật, cải tiến và hợp lý hóa quy trình sản xuất trong nhiều lĩnh vực.

Ứng dụng và làm chủ khoa học công nghệ đưa vào đời sống là quốc sách hàng đầu để xây dựng và phát triển đất nước, trong đó thanh niên là lực lượng có ý nghĩa then chốt và nắm vai trò quan trọng. Phó chủ tịch Quốc hội đề nghị T.Ư Đoàn kết nối nguồn lực, đề xuất cơ chế phù hợp hỗ trợ ứng dụng các phát minh, sáng kiến của thanh niên đi vào đời sống.

Tối cùng ngày, T.Ư Đoàn tổ chức Festival Sáng tạo trẻ toàn quốc lần thứ 5 năm 2012, trao bằng khen tuyên dương 45 đề tài, sáng kiến, sản phẩm sáng tạo tiêu biểu lựa chọn từ các cấp bộ Đoàn trên cả nước. Tới dự có Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân; Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng; Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh. Dịp này, Ban Bí thư T.Ư Đoàn cũng đã tuyên dương 77 cán bộ, công chức trẻ giỏi đóng góp tiêu biểu tham gia cải cách hành chính; đồng thời công bố và trao chứng nhận 10 công trình thanh niên tiêu biểu nhiệm kỳ 2007-2012.

Phan Hậu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.