Hai anh em ruột tắm ao chết đuối

19/11/2012 10:48 GMT+7

(TNO) Sáng 19.11, ông Bùi Văn Hởi, Phó chủ tịch UBND huyện Đam Rông (Lâm Đồng) cho biết, chiều tối 18.11, tại thôn Phi Có, xã Đạ R’sal (Đam Rông) xảy ra vụ việc hai anh em ruột tắm ao bị chết đuối rất thương tâm.

Khoảng 16 giờ ngày 18.11, Hoàng Ngọc Thắng (11 tuổi), học lớp 6, Trường THCS Lê Hồng Phong và em trai là  Hoàng Ngọc Quyết (9 tuổi), học lớp 4, Trường tiểu học Lương Thế Vinh (xã Đạ R’ sal) cùng với 4 người bạn khác, sau khi đá banh đã xuống ao nuôi cá của gia đình Thắng tắm.

Bốn người bạn tắm xong lên bờ ngồi, Thắng và Quyết tiếp tục bơi và bị đuối nước.

Mặc dù được cứu vớt đưa đi cấp cứu nhưng do hai cháu uống quá nhiều nước nên đã tử vong sau đó tại Trung tâm Y tế huyện.

Khi tai nạn xảy ra, bố hai cháu là anh Hoàng Văn Châu đang ở rẫy xa, mẹ là Đoàn Thị Huế vắng nhà.

Tối cùng ngày, UBND huyện Đam Rông cùng các đoàn thể của huyện đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình anh Châu 6 triệu đồng.

Nhà anh Hoàng Văn Châu chỉ có hai cháu Thắng và Quyết, thuộc hộ nghèo của xã Đạ R’sal.

Ông Phạm Vĩnh Nhật, Hiệu trưởng Trường tiểu học Lương Thế Vinh cho biết, nhà anh chị Châu đối diện trường học, hai cháu Thắng và Quyết rất ngoan và chăm học. Cái chết thương tâm của hai cháu để lại niềm đau thương tột cùng cho cha mẹ và các thầy cô giáo.

Sáng 19.11, Ban Giám hiệu, giáo viên và học sinh hai trường đã đến thăm viếng và giúp đỡ gia đình anh Châu.

Lâm Viên

>> Học sinh chết đuối tại hồ bơi
>> Tắm sông, 5 học sinh chết đuối
>> Tắm biển, 2 nữ công nhân chết đuối
>> Xác chết dưới mương
>> 3 chị em chết đuối dưới ao
>> Một gia đình 3 người cùng chết đuối
>> Một phụ nữ chết dưới hầm khai thác đất
>> Đã tìm thấy thi thể nữ sinh lớp 8 chết đuối
>> 2 học sinh chết đuối
>> Chết đuối trong tàu ngầm
>> Trốn học đi tắm, một học sinh chết đuối
>> Xe máy lao xuống suối, 2 học sinh chết đuối
>> Hai anh em chết đuối

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.