Tin vắn 18.11.2012

18/11/2012 03:05 GMT+7

* Sáng qua, Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã trao danh hiệu Anh hùng Lao động cho Trường THPT Yên Khánh A, H.Yên Khánh (Ninh Bình). Đây là ngôi trường đạt chuẩn quốc gia, nhiều năm liền được xếp vào top 200 trường THPT có điểm bình quân thi đại học cao nhất cả nước. (Hoàng Thanh)

* Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân vừa có văn bản đồng ý cho phép UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức một điểm bắn pháo hoa tầm thấp, thời lượng 15 phút nhân dịp lễ khai mạc Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa 2013. (T.Đăng)

* Chiều qua, tại Trường ĐH Cần Thơ, Ban Tuyên giáo T.Ư phối hợp Bộ GD-ĐT, T.Ư Đoàn, Thành ủy Cần Thơ tổ chức hội nghị tuyên truyền về công tác biên giới năm 2012. (Q.M.Nhật)

* Quỹ cộng đồng internet VN (VNIF), thuộc Công ty CP VNG hôm qua tổ chức ngày hội góp sách vì học sinh Trường Sa. Chương trình đã nhận được hơn 3.000 cuốn sách. (Q.Thuần)

* Thông tin từ hội thảo chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về quản lý rủi ro thiên tai cho biết, trong 2 thập niên qua, tại Việt Nam, trung bình mỗi năm thiên tai và thảm họa làm 440 người chết, thiệt hại 1,8 tỉ USD, tương đương với 1,2% GDP. (Q.Duẩn)

* Trường ĐH Mở TP.HCM vừa khai giảng khóa cao học cho 5 chuyên ngành: quản trị kinh doanh, tài chính - ngân hàng, kinh tế học, lý luận và phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh, xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp. Gần 500 học viên đăng ký học. (Đăng Nguyên)

* Công ty Vissan vừa tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, sau 42 năm hình thành và phát triển. Công ty cũng đón nhận chứng nhận “Doanh nghiệp tin cậy vì người tiêu dùng” của Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam. (Hoàng Việt)

* Ban Thường vụ Thành đoàn Cần Thơ hôm qua tổ chức họp mặt cán bộ Đoàn - Đội trường học kỷ niệm 30 năm ngày Hiến chương Nhà giáo Việt Nam (20.11.1982 - 20.11.2012). (Q.M.Nhật)

* UBND tỉnh Ninh Thuận vừa cho phép mở lớp dạy nghề truyền thống như làm rượu cần, làm nỏ, đan gùi, làm đàn chapi... cho 40 học viên đồng bào Raglai trong thời gian 7 ngày (từ 22-28.11), do các nghệ nhân truyền dạy. (Đình Tuấn)

* Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có công văn yêu cầu Giám đốc Sở GD-ĐT Quảng Ngãi chỉ đạo và tiến hành xem xét, xử lý các hành vi vi phạm đối với ông Lữ Ngọc Lành, Hiệu trưởng Trường THPT Đức Phổ 2. (Hiển Cừ)

* Từ đầu năm đến nay, Đội Kiểm tra liên ngành phòng, chống tệ nạn xã hội tỉnh Kiên Giang đã kiểm tra 118 cơ sở kinh doanh dịch vụ tại 13/15 huyện, thị, TP trong tỉnh. Qua đó, phát hiện 46 cơ sở vi phạm; lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 28 cơ sở, với số tiền trên 80 triệu đồng. (H.Cúc)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.