Miền Bắc rét về đêm và sáng sớm

18/11/2012 03:25 GMT+7

Ngày 17.11, gió mùa đông bắc đã ảnh hưởng đến hầu hết các nơi ở Trung Trung bộ và một số nơi ở Nam Trung bộ, gây ra mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, lượng mưa đo được phổ biến trong khoảng 70-90 mm, một số nơi mưa lớn trên 100 mm. Các tỉnh miền Bắc những ngày tới sẽ rét về đêm và sáng sớm, trưa chiều hửng nắng. Khu vực Bắc Trung bộ mưa trên biển, ở vịnh Bắc bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6. Khu vực phía bắc biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 và có mưa giông rải rác, biển động, cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh.

 Quang Duẩn - Mai Vọng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.